Cứu thành công bệnh nhi 14 tuổi có khối u trung thất hiểm hóc

07/11/2025 - 10:10

PNO - Trước đó, bệnh nhi thường xuyên bị khó thở, đau ngực, ho kéo dài và nuốt vướng, nhưng đã điều trị nhiều nơi không dứt điểm.

Sáng ngày 7/11, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật nội soi lồng ngực thành công, cứu sống một bệnh nhân nữ 14 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch do khối u trung thất lớn chèn ép đường thở.

Trước đó, bệnh nhi thường xuyên bị khó thở, đau ngực, ho kéo dài và nuốt vướng, nhưng đã điều trị nhiều nơi không dứt điểm. Tại Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, các bác sĩ xác định người bệnh có một khối u lớn nằm ở vị trí trung thất phức tạp.

Khối u này nằm cạnh và phía sau bên phải khí quản, gây hẹp nghiêm trọng lòng khí quản giữa cổ và trung thất, đồng thời nằm sát các mạch máu lớn. Điều này khiến ca phẫu thuật trở nên cực kỳ khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tử vong cao.

Bệnh nhi đang hồi phục rất tốt sau ca phẫu thuật u trung thất phức tạp (ảnh: BVCC)
Bệnh nhi đang hồi phục rất tốt sau ca phẫu thuật u trung thất phức tạp. Ảnh: BVCC

Để đưa ra chiến lược can thiệp chính xác, ê-kíp đã tiến hành chụp CT cổ ngực độ phân giải cao, kèm dựng hình cây khí phế quản để xác định chính xác kích thước, mật độ và mối liên quan của khối u với các cấu trúc sinh tồn. Đồng thời, nội soi khí phế quản trước mổ được thực hiện nhằm đánh giá mức độ chèn ép, từ đó giúp các bác sĩ xây dựng kế hoạch gây mê phù hợp.

BSCK1 Nguyễn Công Nhựt - Phó khoa Gây mê - Hồi sức của bệnh viện - chia sẻ, thách thức lớn nhất là nguy cơ suy hô hấp trong quá trình khởi mê do đường thở bị chèn ép. Ê-kíp đã phải chuẩn bị sẵn sàng các phương án từ đặt nội khí quản khó bằng ống nhỏ đến việc chuyển sang thông khí ngắt quãng nếu cần can thiệp vào thành khí quản.

Với sự phối hợp của đội ngũ phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm và áp dụng phương pháp phẫu thuật nội soi lồng ngực ít xâm lấn, sử dụng dao cắt đốt siêu âm hiện đại, ca mổ đã diễn ra thành công.

Bệnh nhi hiện đã hồi phục nhanh chóng, không có biến chứng, đặc biệt là không để lại sẹo - một yếu tố quan trọng đối với bệnh nhi nữ 14 tuổi. Bệnh nhân đã xuất viện chỉ sau một tuần phẫu thuật.

Liên quan tới trường hợp này, BSCK2 Mai Văn Minh - Trưởng khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh - cảnh báo, u trung thất ở trẻ em thường phát hiện muộn do triệu chứng ban đầu rất mơ hồ. Ông khuyến cáo mọi người đừng chủ quan với dấu hiệu hô hấp bất thường kéo dài ở trẻ. Việc chẩn đoán và phẫu thuật sớm khi u còn nhỏ sẽ giảm thiểu nguy cơ chèn ép và mang lại kết quả điều trị hiệu quả và an toàn hơn cho trẻ.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI