Cựu bí thư thị xã Bến Cát hầu tòa, vợ liên tục kêu oan

04/11/2019 - 13:50

PNO - Gia đình cựu Bị thư Thị ủy Bến Cát liên tục kêu oan, cho rằng việc gây thất thoát tài sản Nhà nước là lỗi của cán bộ ngân hàng, không liên quan đến bị cáo này.

Ngày 4/11, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến ông Nguyễn Hồng Khanh - 52 tuổi, cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát - cùng các đồng phạm là cựu cán bộ của thị xã Bến Cát và nguyên cán bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Ngoài ông Khanh, các bị cáo khác gồm Nguyễn Huy Hùng - cựu Giám đốc BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn, Nguyễn Quang Lộc - cựu Phó trưởng phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn). Hai bị cáo này bị truy tố về tội "vi phạm quy định về quản lý, tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cuu bi thu thi xa Ben Cat hau toa, vo lien tuc keu oan
Ông Nguyễn Hồng Khanh - cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát - ngồi hàng đầu, mặc áo trắng

4 bị cáo là cựu cán bộ thị xã Bến Cát gồm: Lê Hoài Linh - cựu Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bến Cát, Nguyễn Thành Luân - cán bộ đo vẽ Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bến Cát, Nguyễn Minh Tâm - cựu Phó chủ tịch UBND xã An Tây, thị xã Bến Cát, Đặng Văn Thọ - cựu cán bộ địa chính UBND xã An Tây. 4 bị cáo này bị truy tố về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, bị cáo Khanh đã cùng cán bộ ngân hàng câu kết, làm sai quy trình xử lý tài sản thế chấp, gây thiệt hại, thất thoát cho Nhà nước vì BIDV là ngân hàng nhà nước. 

Cuu bi thu thi xa Ben Cat hau toa, vo lien tuc keu oan
Ông Khanh trao đổi cùng luật sư

Theo cáo trạng, bà Hồ Thị Hiệp (đã qua đời năm 2016) cầm cố hàng chục héc-ta đất tại BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn để vay hàng chục tỷ đồng. Thấy bà Hiệp không thể trả nợ, cán bộ BIDV đồng ý cho bà bán đất đã thế chấp để trả nợ ngân hàng. 

Thông qua người môi giới, ông Khanh (lúc bấy giờ là Phó chủ tịch UBND thị xã Bến Cát) biết bà Hiệp muốn bán đất nên tới hỏi mua. Ông Khanh yêu cầu bà Hiệp phải xin được giấy ngân hàng xác nhận cho bà Hiệp bán đất, ông mới mua.

Bà Hiệp tới ngân hàng trình bày, được cán bộ ngân hàng đồng ý. Sau đó, 3 bên gồm ông Khanh, bà Hiệp và cán bộ ngân hàng đã ký hợp đồng chuyển nhượng đất (hợp đồng 3 bên).

Từ năm 2012 đến năm 2015, 3 bên đã làm hợp đồng mua bán tài sản thế chấp 4 lần. Tổng cộng, ông Khanh mua được hơn 18ha đất mà bà Hiệp cầm cố tại BIDV, vay hơn 45 tỷ đồng.

Sau khi bán cho ông Khanh, ngân hàng chỉ thu về được hơn 10 tỷ đồng, nhà nước lỗ hơn 35 tỷ đồng. Từ đó, ông Khanh và cán bộ ngân hàng bị truy tố tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí".

Trong khi đó, bà Huỳnh Thị Phương Anh - vợ ông Khanh - liên tục gửi đơn kêu oan cho chồng.

Trong đơn, luật sư và gia đình cho rằng, việc vợ chồng ông Khanh mua đất thông qua môi giới là giao dịch dân sự, còn việc cán bộ ngân hàng làm sai thuộc trách nhiệm của ngân hàng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 4-7/11.

Phạm Diện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI