Cứu bệnh nhân có khối u não to bằng quả trứng

17/12/2025 - 17:25

PNO - Chiều 17/12, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh cho biết, vừa cứu thành công một bệnh nhân có khối u não to bằng quả trứng vịt, sau 150 phút cam go trên bàn mổ.

Bệnh nhân là anh N.V.A. (45 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại Campuchia. Trước đó, anh A. từng trải qua một lần phẫu thuật tại cơ sở y tế khác nhưng kết quả không như mong đợi. Sau ca mổ, khối u không được loại bỏ triệt để mà còn tái phát rất nhanh, khiến sức khỏe anh suy giảm nhanh chóng.

Ca phẫu thuật bóc tách khối u não cho bệnh nhân trải qua 150 phút căng thẳng
Sau ca mổ 150 phút căng thẳng, bệnh nhân được cứu sống - Ảnh: BVCC)

Ngày 6/12, anh được gia đình đưa tới khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh trong tình trạng đau đầu dữ dội và đi đứng loạng choạng. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy, một khối u nguyên bào mạch máu (Hemangioblastoma) kích thước tương đương một quả trứng vịt, đã xâm lấn và chiếm gần trọn vùng tiểu não bên trái của bệnh nhân.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Văn Long (Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống) là người trực tiếp thực hiện ca mổ. Ông nhận định đây là một trường hợp phức tạp, khối u lớn đã chèn ép trực tiếp vào thân não. Bản chất của loại u này là rất giàu mạch máu, chỉ cần một sơ suất nhỏ trong lúc bóc tách cũng có thể gây chảy máu ồ ạt, dẫn đến nguy cơ tử vong ngay trên bàn mổ hoặc để lại di chứng liệt toàn thân vĩnh viễn.

Để đảm bảo an toàn, bác sĩ Đỗ Văn Long cùng ê-kíp đã sử dụng hệ thống kính hiển vi phẫu thuật hiện đại phối hợp với thiết bị theo dõi thần kinh nội soi. Thay vì bóc tách trực tiếp vào khối u, các bác sĩ đã khống chế các mạch máu nuôi u trước.

Phương pháp này biến một khối u vốn có nguy cơ xuất huyết cao thành vùng phẫu trường khô ráo, giúp việc loại bỏ khối u diễn ra thuận lợi. Ca mổ kéo dài 150 phút, mọi thao tác gần vùng thân não nhạy cảm đều được giám sát bởi hệ thống cảnh báo thần kinh để đảm bảo không có bất kỳ tổn thương nào.

Ca đại phẫu kết thúc thành công vượt mong đợi khi lượng máu mất đi rất ít, chỉ khoảng 200 - 300ml. Chỉ 2 ngày sau mổ, bệnh nhân đã có thể bước đi, những cơn đau đầu hành hạ anh suốt nhiều tháng qua cũng hoàn toàn biến mất. Sau 5 ngày chăm sóc tích cực, bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện.

Bác sĩ Đỗ Văn Long khuyến cáo người dân, khi thấy các dấu hiệu như chóng mặt, nhức đầu hay đi đứng mất thăng bằng kéo dài, đừng chủ quan mà nên đi khám. Việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời tại các cơ sở y tế chuyên sâu là cơ hội vàng để cứu sống người bệnh bị khối u não nguy hiểm.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI