Cử tri quận 1: Cần chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tiểu thương vượt qua mùa dịch

12/05/2021 - 23:44

PNO - “Đại diện cho 1.700 thương nhân chợ Bến Thành, rất mong TP có giải pháp cụ thể giúp chợ Bến Thành vượt qua được đại dịch COVID-19 này, tiếp tục phát triển đi lên, xứng đáng là ngôi chợ truyền thống gắn với lịch sử - văn hóa TPHCM” - đó là đề nghị của cử tri Nguyễn Thị Mỹ Trang (tiểu thương chợ Bến Thành) tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - đơn vị bầu cử số 2 (quận 1, quận 3, quận Bình Thạnh) và đại biểu HĐND TPHCM khóa X - đơn vị bầu cử số 4 (quận 1) tại quận 1, ngày 12/5.

Cử tri đại diện cho tiếng nói các tiểu thương ở quận 1 mong muốn các cấp chính quyền có chính sách hỗ trợ vượt qua dịch COVID-19.
Cử tri đại diện cho tiếng nói các tiểu thương ở quận 1 mong muốn các cấp chính quyền có chính sách hỗ trợ vượt qua dịch COVID-19

Đồng ý kiến, cử tri Trịnh Ngọc Diệp (hộ kinh doanh tại chợ Dân Sinh), cử tri Nguyễn Xuân Thể (Ban Chấp hành Nghiệp đoàn xe công nghệ TPHCM) đều mong muốn các cấp chính quyền có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nghiệp đoàn gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Bên cạnh đó, các cử tri cũng quan tâm đến các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, tăng cường sức cạnh tranh, phát triển nguồn nội lực. Cử tri Đặng Quốc Hùng (Giám đốc Công ty TNHH Kim Bôi) đề nghị các ứng cử viên sau khi trúng cử quan tâm xây dựng chính sách phát triển doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ (qua việc hỗ trợ vốn, lao động, khoa học kỹ thuật…). Đồng thời giám sát việc chấn chỉnh các quy định thiếu đồng nhất của các cơ quan chức năng giúp doanh nghiệp tránh những khó khăn khi thực hiện; quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Ông Hứa Quốc Hưng cho biết về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong dịch COVID-19.
Ông Hứa Quốc Hưng cho biết về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong dịch COVID-19

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV trao đổi với cử tri, ông Hứa Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy các khu chế xuất và khu công nghiệp TPHCM, Trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM, cho biết từ khi xảy ra đại dịch COVID-19, Chính phủ đã ban hành các quyết định hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, của công nhân. Trên cơ sở này, TPHCM cũng có những kế hoạch, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như giảm thuế, ưu đãi vay vốn, đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, cải cách hành chính nâng cao hiệu quả công việc, ngăn ngừa, phòng chống tham nhũng. 

Ông Nguyễn Thành Phong cam kết chính quyền TPHCM luôn đồng hành cùng doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Thành Phong cam kết chính quyền TPHCM luôn đồng hành cùng doanh nghiệp

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM, ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa X, cũng cho biết, vấn đề hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực chất lượng cao mà cử tri quan tâm cũng là chương trình hành động của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM. TP cũng có nhiều chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, để doanh nghiệp phát triển bền vững và khẳng định trên thương trường không có con đường nào khác ngoài đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số và đó là đầu bài đặt ra cho chính quyền TP trong việc tạo ra các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, xây dựng những tập đoàn kinh tế mạnh đủ sức cạnh tranh quốc tế.

“Dịch COVID-19 đã tác động và đốn ngã rất nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp của ngành du lịch. TPHCM đã có gói hỗ trợ 600 tỷ đồng từ ngân sách TP và sắp tới sẽ có gói hỗ trợ thứ 2 cùng các chính sách về thuế, vốn ngân hàng, người lao động… động viên các doanh nghiệp cùng vượt qua khó khăn. TPHCM đã, đang và vẫn luôn cam kết thực hiện mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp”, ông Nguyễn Thành Phong chia sẻ.

Các đại biểu tiếp xúc cử tri tối 12/5.
Các đại biểu tiếp xúc cử tri tối 12/5

Chương trình hành động của ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV - đơn vị bầu cử số 2

Bà Trần Kim Yến (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 1): chú trọng các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách đối với người có công, người nghèo, trẻ em, người già, người khuyết tật, người lao động có thu nhập thấp, nhất là lao động nữ; đề xuất các giải pháp xây dựng chính quyền đô thị, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ nhân dân…

Bà Nguyễn Thị Hiệp (Trưởng Khoa Kỹ thuật Y sinh Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM): quan tâm chất lượng chương trình đào tạo, đào tạo phải gắn liền nhu cầu thị trường lao động, chú tâm cơ chế học phí - học bổng hỗ trợ người tài; tìm hiểu giải pháp cải thiện đời sống giáo viên, sinh viên để họ an tâm công tác giảng dạy và học tập…

Ông Đỗ Đức Hiển (Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp): kiến nghị cơ chế thúc đẩy kinh tế - xã hội, chú ý đặc thù các đô thị lớn như TPHCM với các vấn đề về đất đai, nhà ở, quy hoạch; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính, gỡ bỏ giấy phép con.

Ông Hứa Quốc Hưng (Bí thư Đảng ủy các khu chế xuất và khu công nghiệp TPHCM, Trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM): kiến nghị các giải pháp tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch; đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển cho doanh nghiệp, chú trọng doanh nghiệp sản xuất, tạo lợi thế cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc tế…

Ông Nguyễn Sỹ Quang (Thành ủy viên, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó Giám đốc Công an TPHCM): đề xuất các quyết sách về bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, nhất là vấn đề Biển Đông; tham gia hoàn thiện pháp luật liên quan an ninh chính trị, trật tự xã hội, phòng chống hiệu quả các loại tội phạm mới, tội phạm xuyên quốc gia, công nghệ cao, tội phạm xâm hại trẻ em…

 

Các đại biểu trao đổi tại cuộc tiếp xúc cử tri.
Các đại biểu trao đổi tại cuộc tiếp xúc cử tri

Chương trình hành động của ứng viên đại biểu HĐND TPHCM khóa X - đơn vị bầu cử số 4

Ông Nguyễn Thành Phong (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM): xây dựng chính quyền TP vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, hành động quyết liệt, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân…

Bà Trương Thị Mai Hương (Phó viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TPHCM: chú trọng hơn nữa hiệu quả hoạt động, xây dựng mạng lưới chuyên gia tư vấn, phản biện, góp phần truyền tải các ý kiến chuyên gia đến hoạt động của HĐND TPHCM, kiến nghị lên Trung ương giải quyết các vấn đề về cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu phát triển TPHCM…

Bà Hoàng Thị Tố Nga (Phó bí thư Thường trực Quận ủy quận 1): từ thực tiễn địa bàn quận 1, nghiên cứu các giải pháp khắc phục những tồn tại (vấn đề an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự đô thị, giải tỏa đền bù và tái định cư…), nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Ông Quách Thanh Hưng (Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi): kiến nghị các giải pháp phát triển y tế TP, trong đó trọng tâm xây dựng “Y tế thông minh” và “Y tế chuyên sâu”; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ y tế về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử mang lại sự hài lòng cao nhất cho người bệnh…

Ông Đỗ Hữu Cường (Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đa Kao): nghiên cứu các biện pháp xử lý vi phạm tiếng ồn trong hoạt động kinh doanh, chấm dứt tình trạng “loa kẹo kéo” tại khu dân cư; giám sát và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính làm giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân…

Tam Bình

 
TIN MỚI