Xin chào Việt Nam!

07/06/2026 - 18:32

PNO - Từ ngày 7 đến 10/6, Hà Nội đón lãnh đạo nhiều quốc gia ASEAN và đối tác đến tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026. Đặc biệt, Thủ tướng Lào, Campuchia, Thái Lan và Timor-Leste đồng thời thực hiện các chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba - Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba - Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Nếu nhìn từng chuyến thăm riêng lẻ, đó là những hoạt động đối ngoại bình thường giữa các quốc gia láng giềng. Nhưng khi tất cả cùng hội tụ tại Hà Nội trong cùng một thời điểm, chúng tạo nên một bức tranh lớn hơn nhiều: Việt Nam đang trở thành một điểm hẹn của đối thoại, hợp tác và xây dựng niềm tin trong khu vực.

Có lẽ, thông điệp ngắn gọn nhất mà bạn bè ASEAN đang gửi tới Việt Nam là: "Xin chào Việt Nam".

Đó không chỉ là lời chào xã giao.

Đó là lời chào dành cho một quốc gia đang ngày càng đóng vai trò tích cực trong các vấn đề khu vực. Đó là lời chào dành cho một nền kinh tế năng động, một đối tác đáng tin cậy và một thành viên có trách nhiệm của ASEAN. Quan trọng hơn, đó là lời chào dành cho một đất nước không chỉ tham gia các tiến trình khu vực mà đang góp phần định hình tương lai của chính tiến trình ấy.

3 năm trước, khi Việt Nam đề xuất sáng kiến Diễn đàn Tương lai ASEAN, nhiều người xem đây là một diễn đàn trao đổi học thuật và chính sách. Nhưng đến nay, diễn đàn đã chứng minh giá trị vượt ra ngoài khuôn khổ một hội nghị thông thường.

Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba - Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba - Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Trong bối cảnh thế giới phân cực, cạnh tranh chiến lược gia tăng, các chuỗi cung ứng liên tục biến động và những thách thức phi truyền thống ngày càng phức tạp, ASEAN cần nhiều hơn những cuộc họp để xử lý công việc thường nhật. ASEAN cần một không gian để suy nghĩ về tương lai.

Việt Nam đã tạo ra không gian cho tương lai.

Điều đáng chú ý là Diễn đàn Tương lai ASEAN không chỉ dành cho các nhà lãnh đạo hay quan chức chính phủ. Đây là nơi gặp gỡ của giới học giả, doanh nghiệp, thanh niên, báo chí và các tổ chức xã hội. Chính sự kết hợp giữa "Kênh 1" và "Kênh 2" đã tạo nên một diễn đàn được gọi là "Kênh 1,5" - nơi những ý tưởng mới có cơ hội được hình thành trước khi trở thành chính sách.

Nói cách khác, Việt Nam không chỉ tổ chức một diễn đàn, mà đang góp phần xây dựng một cơ chế mới để ASEAN chuẩn bị cho tương lai.

Chủ đề của diễn đàn năm nay "Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng và Phát triển lấy người dân làm trung tâm" cũng phản ánh rất rõ cách tiếp cận của Việt Nam.

Trong một thế giới đầy bất ổn, tương lai không phải thứ chờ đợi để đón nhận mà phải được chủ động kiến tạo. Và trung tâm của mọi chính sách phát triển cuối cùng vẫn phải là con người.

Điều đó giải thích vì sao bên cạnh những câu chuyện về thương mại, đầu tư, hạ tầng hay công nghệ, các cuộc thảo luận tại Hà Nội đều hướng tới mục tiêu chung là nâng cao chất lượng cuộc sống của gần 700 triệu người dân ASEAN.

Nhìn rộng hơn, chuỗi chuyến thăm của lãnh đạo Lào, Campuchia, Thái Lan và Timor-Leste còn cho thấy một xu hướng tích cực khác: ASEAN đang ngày càng gắn kết hơn bằng lợi ích phát triển.

Đó là tuyến đường sắt nối Việt Nam với Lào để đưa một quốc gia không giáp biển ra với đại dương.

Đó là những dự án kinh tế biên giới giữa Việt Nam và Campuchia tạo sinh kế cho người dân hai nước.

Đó là các chuỗi cung ứng, năng lượng xanh, kinh tế số giữa Việt Nam và Thái Lan.

Đó là sự đồng hành của Việt Nam với Timor-Leste trên con đường trở thành thành viên đầy đủ của ASEAN.

Tất cả những điều đó đều hướng về một mục tiêu chung: xây dựng một Đông Nam Á hòa bình, thịnh vượng và tự cường hơn.

Từ một đất nước từng phải đấu tranh gian khổ để giành độc lập, Việt Nam hôm nay đang trở thành nơi kết nối những cuộc đối thoại về tương lai khu vực. Từ vị thế tham gia, Việt Nam đang từng bước chuyển sang vị thế đóng góp ý tưởng và kiến tạo sáng kiến.

Có lẽ vì thế mà trong những ngày này, Hà Nội không chỉ đón các đoàn khách quốc tế.

Hà Nội đang đón nhận sự tin cậy.

Và trong lời chào của bạn bè ASEAN gửi tới Việt Nam hôm nay, người ta có thể nghe thấy cả niềm kỳ vọng về một tương lai chung của khu vực.

"Xin chào Việt Nam" - lời chào ấy không chỉ dành cho đất nước hình chữ S, mà còn là lời chào dành cho một Việt Nam đang tự tin bước vào vai trò mới của mình trong ASEAN và trên trường quốc tế: năng động hơn, tích cực hơn và chủ động hơn.

Thanh Xuân

 
TIN MỚI