Giá trị trường tồn của hai lời kêu gọi lịch sử trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

05/06/2026 - 12:33

PNO - Ngày 5/6, Bộ Quốc phòng và Thành ủy TPHCM phối hợp tổ chức hội thảo “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến - Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Hai lời hiệu triệu bất hủ và sức mạnh của ý chí độc lập, tự do

Hội thảo được tổ chức nhân 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026) và 60 năm ra Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước (17/7/1966 - 17/7/2026), với sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, TPHCM và các địa phương, các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các tướng lĩnh, sĩ quan, nhà khoa học và đại biểu.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - phát biểu khai mạc hội thảo
Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo - khẳng định: "Hai lời kêu gọi là những văn kiện lịch sử đặc biệt, kết tinh ý chí, bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng độc lập, tự do cùng tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin của dân tộc Việt Nam; đồng thời là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, soi sáng con đường cách mạng Việt Nam".

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, sau khi nước nhà giành được độc lập (8/1945), trước âm mưu tái xâm lược của thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến với quyết tâm sắt đá: “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

20 năm sau, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, Người tiếp tục ra Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, khẳng định chân lý bất hủ: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Hai lời kêu gọi đã trở thành ngọn cờ hiệu triệu toàn dân tộc đứng lên đấu tranh vì độc lập, tự do, làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

TPHCM - vững bước trên con đường Bác đã chọn

Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - nhấn mạnh: Hội thảo được tổ chức tại TPHCM mang ý nghĩa đặc biệt khi nơi đây là điểm xuất phát của hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 115 năm và là địa phương vinh dự mang tên Người từ năm 1976.

Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - phát biểu tại hội thảo
Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - phát biểu tại hội thảo

Theo ông Lê Quốc Phong, hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân TPHCM đã nêu cao tinh thần yêu nước, khí phách cách mạng, chiến đấu ngoan cường, kiên trung, bất khuất; cùng cả nước làm nên Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc thắng lợi sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Vững bước trên con đường Bác lựa chọn, TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo; đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; nâng cao chất lượng sống của người dân; củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ông khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, bồi đắp bản lĩnh chính trị, ý chí tự cường và khát vọng phát triển; quyết tâm xây dựng TPHCM trở thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh, thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó bí thư Thành ủy TPHCM - cho biết thêm: Phát triển TPHCM hôm nay không chỉ là yêu cầu kinh tế mà còn là yêu cầu chính trị và lịch sử. Thành phố mang tên Bác phải tiếp tục là nơi thể hiện rõ nhất tinh thần tự chủ, tự cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường chiến đấu, hy sinh, xây dựng và phát triển, càng thấy rõ những giá trị trường tồn được khẳng định trong Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến và Lời kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những giá trị đó đã, đang và sẽ tiếp tục là nguồn lực tinh thần to lớn để TPHCM phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, sáng tạo; tiên phong cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hiện thực hóa khát vọng xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững.

Đại biểu tham gia hội thảo
Đại biểu tham gia hội thảo

Hai lời hiệu triệu - tiếp tục soi đường cách mạng

Ban tổ chức hội thảo cho biết đã nhận được hơn 90 tham luận khoa học. Các tham luận có nội dung phong phú, chất lượng khoa học tốt, góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề quan trọng về lý luận và thực tiễn, trong đó có nhiều nhận thức mới về “Lời kêu 2 gọi Toàn quốc kháng chiến - Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Hội thảo có sự tham gia của tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương, các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các tướng lĩnh, sĩ quan, nhà khoa học
Hội thảo có sự tham gia các đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, TPHCM và các địa phương, nhà khoa học...

Phát biểu bế mạc hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu một lần nữa khẳng định: “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những văn kiện lịch sử bất hủ mang tầm vóc, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc, kết tinh ý chí bảo vệ độc lập, tự do và trí tuệ, bản lĩnh kiên cường của dân tộc Việt Nam”.

Theo ông, trong kỷ nguyên phát triển mới, ý chí bảo vệ độc lập, tự do gắn với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin sẽ là nguồn sức mạnh, động lực to lớn, đồng thời là cơ sở trong hoạch định đường lối cách mạng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trang Nguyễn

 
TIN MỚI