Công nhận thêm 37 bảo vật quốc gia

03/01/2014 - 15:23

PNO - PN - * Triển lãm Văn hóa sinh hoạt ngoài trời tại TP.HCM của GS Annette Kim và cộng sự - KTS Giang Lê (Lê Nguyễn Hương Giang) diễn ra từ ngày 4 - 13/1 tại Hội Nhiếp ảnh TP.HCM.

edf40wrjww2tblPage:Content

Đây là một phần trong dự án nghiên cứu văn hóa đường phố - The Sidewalk Lab (SLAB) do GS Annette Kim làm chủ nhiệm. Thông qua các bức ảnh ghi lại cảnh sinh hoạt, đời sống trên đường phố, những địa điểm công cộng của TP.HCM, người tham quan sẽ hiểu rõ hơn về sự tương tác hàng ngày của người dân trên đường phố. Trong khuôn khổ triển lãm, GS Annette Kim có buổi nói chuyện chủ đề Nghệ thuật và đô thị hóa vào chiều 4/1 tại Trung tâm Hoa Kỳ (lầu 8, tòa nhà Diamond Plaza - số 34 Lê Duẩn, TP.HCM). Ngoài ra, triển lãm còn trình diễn hai đoạn video nghệ thuật được thực hiện bởi các nhiếp ảnh gia trong nhóm.

 T.P.

* TP.HCM là địa phương hiện đang lưu giữ nhiều bảo vật nhất trong số những bảo vật quốc gia vừa được Chính phủ ký quyết định công nhận đợt hai. Cụ thể là bức tranh sơn mài khổ lớn Vườn xuân Trung Nam Bắc (ảnh) của danh họa Nguyễn Gia Trí, sáu bức tượng quý gồm tượng Avalokitesvara Hoài Nhơn, Avalokitesvara Đại Hữu thuộc nền văn hóa Chămpa, và tượng Phật Bình Hòa, tượng Phật Sa Đéc, tượng nữ thần Durga, tượng Avalokitesvara thuộc văn hóa Óc Eo. Có 37 bảo vật quốc gia được công nhận trong đợt hai từ danh sách hiện vật tiêu biểu do Bộ VH-TT-DL lựa chọn, lập hồ sơ và Hội đồng Di sản quốc gia thẩm định.

 V.T.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI