Công an xã đánh chết học sinh: Bứt rứt vì dám... bỏ chạy

22/03/2016 - 08:02

PNO - Công an xã đánh chết học sinh lớp 9 được đưa ra xét xử lần 2 vào sáng 21/3, bị cáo Phát thừa nhận đánh Thạch tử vong vì dám... bỏ chạy.

Sáng 21/3, TAND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa bắt đầu xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án học sinh lớp 9 bị chết sau khi từ trụ sở công an xã về nhà. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày, kết thúc vào ngày 23/3.

Trong phần xét hỏi, bị cáo Lê Minh Phát khai, sau khi nghe tin hai nhóm thiếu niên đánh nhau, Phát chạy đến nhà cha của Lê Tấn Khỏe là ông Lê Văn Dũng (cũng là công an viên xã Vạn Long) báo tin. Sau đó, dù là ngày nghỉ, không được ai phân công nhưng Phát đi tìm bắt em Thạch, sau khi bắt được Thạch, anh đã nhào vào đánh học sinh này và đưa về trụ sở đánh tiếp.

Khi được hỏi lý do vì sao đánh em Thạch, bị cáo Phát trả lời: “Do bứt rứt vì Thạch bỏ chạy!”.

Phát cũng cho biết, anh không dùng mũ bảo hiểm ném trúng vào lưng chứ không đánh em Thạch dẫn đến tử vong.

Cong an xa danh chet hoc sinh: But rut vi dam... bo chay
Các bị cáo Tâm, Phát, Khỏe (từ trái qua phải). (Ảnh: NLĐ)

Được biết, phiên tòa triệu tập giám định viên, giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa tham gia tố tụng. Tòa cũng triệu tập 20 người làm chứng, trong đó có ông Huỳnh Trung Thắng, Phó Công an xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh - người bị VKSND, TAND tỉnh Khánh Hòa cho rằng có dấu hiệu phạm tội bắt người trái pháp luật.

Cáo trạng mới do ông Ngô Văn Phước, Viện phó - đại diện VKSND huyện Vạn Ninh, công bố tại phiên tòa, tiếp tục truy tố hai cựu công an viên xã Vạn Long là Lê Minh Phát (26 tuổi), Lê Ngọc Tâm (33 tuổi) cùng tội bắt người trái pháp luật. Ngoài ra, cùng với Lê Tấn Khỏe (sinh ngày 10-4-1999, ngụ xã Vạn Long), Lê Minh Phát còn bị truy tố tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn từ trước nên chiều 29-12-2013, Khỏe ném chai nước khoáng bằng thủy tinh trúng đầu bạn là Tu Ngọc Thạch (SN 1999, ngụ xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh). Sau đó, Thạch được bạn bè chở đi tìm Khỏe để giải hòa thì bị Phát, Tâm đến truy bắt.

Cong an xa danh chet hoc sinh: But rut vi dam... bo chay
Gia đình nạn nhân tại phiên tòa. Ảnh: Tấn Lộc

Phát hiện Thạch ở Quốc lộ 1, Tâm gọi điện thoại cho Phát rồi gọi điện cho Huỳnh Trung Thắng, Phó Công an xã Vạn Phước đến phối hợp bắt Thạch. Thạch sau đó bị còng tay, đánh nhiều cái. Tại trụ sở công an xã, Phát tiếp tục dùng tay, chân đánh vào ngực, sườn, đầu Thạch.

Sau khi về nhà, sáng 30-12-2013 Thạch ói mửa, lơ mơ và được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện sáng 31-12-2013.

Kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa cho rằng, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tu Ngọc Thạch là do chấn thương sọ não.

Trước đó, tháng 11/2014, TAND huyện Vạn Ninh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Minh Phát 6 năm tù tội “Cố ý gây thương tích” và 9 tháng tù tội “Bắt người trái pháp luật”, tổng hợp hình phạt là 6 năm 9 tháng tù; Lê Ngọc Tâm 9 tháng tù treo vì tội “Bắt người trái pháp luật”; Lê Tấn Khỏe 3 năm tù tội “Cố ý gây thương tích”. Hai bị cáo Phát và Khỏe phải bồi thường cho gia đình người bị hại Tu Ngọc Thạch hơn 135 triệu đồng.

Tuy nhiên, bị cáo Phát và người nhà em Tu Ngọc Thạch đều kháng án. Phiên xét xử phúc thẩm ngày 23-3-2015, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Bảo An (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI