Con mặc khác người, ba mẹ phát hoảng

16/05/2025 - 18:00

PNO - Việc của ba mẹ là bình tĩnh, quan tâm và ở bên con, trò chuyện cùng con để hiểu trẻ đang thực sự nghĩ gì, muốn gì.

ảnh minh họa: Shutterstock
ảnh minh họa: Shutterstock

Mới ở quê lên chơi với cháu được vài ngày, bà Nga đã lo lắng nói với con gái: “2 vợ chồng đưa bé Mi đi khám xem, con gái gì không biết đeo trang sức, không mặc áo đầm mà ăn mặc như con trai! Để vậy riết lớn lên nó thành đồng tính đó!”.

Lời mẹ cảnh báo càng khiến chị Lan không yên. Chẳng hiểu sao bé Mi lúc nhỏ “hoàn toàn bình thường”, lên lớp Ba bắt đầu trái tính. Váy đầm, bông tai, vòng cổ… dẹp hết; cứ đòi cắt tóc tém, mặc quần đùi, áo thun rộng thùng thình. Hỏi thì nó nói “Không thể chấp nhận, không dám ra khỏi nhà với mấy bộ đồ bánh bèo diêm dúa”. Chẳng những vậy, Mi còn lười chải đầu, rửa mặt, tắm gội, tính tình càng lúc càng ngông nghênh, bất cần như con trai. Thấy con khác người, vợ chồng chị Lan không phản ứng nhưng cũng không dám dẫn con đi đâu, sợ người ta nói ra nói vào.

Ở chiều ngược lại, gia đình anh Thân - bạn chị Lan - lại rầu rĩ vì thằng con trai duy nhất sắp dậy thì mà cứ ẻo lả, rón ra rón rén như con gái. Là con trai nhưng nó lại thích mặc áo màu sặc sỡ, có họa tiết cách điệu hình hoa lá, chim thú, cỏ cây. Có dạo thấy con mặc mấy chiếc quần lưng cao, ống thùng thình như… đàn bà, anh Thân làm ầm ĩ, mắng con một trận. Không ít lần bạn anh Thân tới nhà chơi còn nửa đùa nửa thật hỏi thằng bé: “Cháu thích con trai phải không?”. Trước những phản ứng của người lớn, thằng bé không phản đối, cũng chẳng thừa nhận, đổi lại chỉ là thái độ lầm lì. Nó viết trong nhật ký: “Tôi chẳng thấy mình có gì bất thường nhưng trong mắt mọi người, họ không cho tôi làm một người bình thường”.

Né tránh mãi, cuối cùng chị Lan cũng dẫn bé Mi đi khám. Kết quả cho thấy con bé có giới tính bình thường. Bác sĩ và cả chuyên gia tâm lý giải thích cho chị hiểu rằng rối loạn giới tính là một tình trạng sức khỏe tâm thần phức tạp, ảnh hưởng đến nhận thức của một người về nhận dạng giới tính bản thân. Để xác định một đứa trẻ bị rối loạn giới tính cần xem xét nhiều yếu tố. Không phải đứa trẻ nào có khuynh hướng ăn mặc, tính cách khác thường cũng là do rối loạn giới tính.

Việc của ba mẹ là bình tĩnh, quan tâm và ở bên con, trò chuyện cùng con để hiểu trẻ đang thực sự nghĩ gì, muốn gì. Trường hợp con gặp vấn đề tâm lý, vẫn có nhiều cách để điều trị tâm lý cho con theo phác đồ phù hợp nhằm giúp trẻ định hình lại tư tưởng, suy nghĩ. Và điều quan trọng nhất vẫn là cho trẻ biết dù thế nào, con vẫn là con của ba mẹ, ba mẹ vẫn yêu con. Tạo cho con cảm giác an toàn, cho con cảm thấy chúng “luôn được chấp nhận bất kể chúng là ai” là yếu tố tiên quyết giúp con vượt qua mọi vấn đề khó khăn trong cuộc sống.

Tiểu Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI