Còn 1 ngày tới tết, nam thanh niên 19 tuổi bị pháo nổ lòi xương bàn tay

15/02/2018 - 17:07

PNO - Nam thanh niên ở Lâm Đồng được bác sĩ tiên lượng hoại tử ngón tay cái ở bàn tay trái do pháo nổ.

Bác sĩ Võ Hòa Khánh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM cho biết bệnh viện này vừa tiếp nhận nam thanh niên Nguyễn Văn S. (19 tuổi, nhà ở xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) bị pháo nổ lòi xương bàn tay trái.

Con 1 ngay toi tet, nam thanh nien 19 tuoi bi phao no loi xuong ban tay
 

Bệnh nhân S. kể, vào tối 13/2 (28 Tết) anh bị pháo nổ dập nát bàn tay. Bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện 2 Lâm Đồng trong tình trạng dập nát bàn tay trái lộ cả xương ra ngoài, cử động được cổ tay nhưng các ngón tay lại cử động ít được hơn.

Bệnh nhân được nẹp bôt, điều trị giảm đau, dịch truyền, kháng sinh... và chuyển tiếp lên Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM.

Qua thăm khám, các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình phát hiện trật hở khớp bàn ngón 1, gãy kín xương đốt gần ngón 3 do pháo nổ. Cơ mô cái dập nát nhiều, tái nhợt.

Con 1 ngay toi tet, nam thanh nien 19 tuoi bi phao no loi xuong ban tay
 

Ngoài ra, bệnh nhân còn đứt mất đoạn động mạch bên trụ, động mạch bên quay dập, đầu ngón 1 hồng nhưng nhợt nhạt. Anh S. được gây mê bằng phương pháp vô cảm và thực hiện garo cánh tay trái 30 phút.

Sau đó, bác sĩ Nguyễn Tấn Bảo Ân và bác sĩ Nguyễn Văn An tiến hành cắt lọc cơ mô hoại tử, khâu đính cơ, nắn trật, xuyên 1 kim răng cố định khớp bàn ngón 1, khâu bao khớp, khâu vết thương các ngón, băng sạch, nẹp bột cẳng bàn tay ôm ngón 1. Tuy nhiên, các bác sĩ tiên lượng bệnh nhân sẽ bị hoại tử ngón 1 ở bàn tay trái.

Lê Nam - Hiếu Nguyễn - Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI