Hội nghị có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo HĐND, UBND TPHCM.
Sau khi Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã phát biểu tiếp thu, kết luận hội nghị, làm rõ các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong năm 2026.
 |
| Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2026 - Ảnh: T.T |
Phát huy 3 động lực tăng trưởng
Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, năm 2025 là năm thành phố đạt nhiều kết quả đáng trân trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, TPHCM vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế cần nỗ lực khắc phục, đặc biệt là những vấn đề đã được Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chỉ ra.
Bước sang năm 2026, thừa hưởng kết quả của cả nhiệm kỳ trước và năm 2025 nhưng TPHCM sẽ tiếp tục đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Đây là năm có ý nghĩa tạo đà, tăng tốc để thành phố phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 10%, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM.
Để đạt được mục tiêu này, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên là tiếp tục phát huy 3 động lực tăng trưởng truyền thống gồm: sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu. Đồng thời, thành phố sẽ tập trung phát triển các động lực tăng trưởng mới như: Trung tâm Tài chính quốc tế; hệ thống cảng biển - logistics; khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.
Ông cho biết, thời gian qua, UBND TPHCM đã tiếp nhận 3 cảng biển tại khu vực Cái Mép gồm: Cái Mép Hạ, Cái Mép Hạ lưu và Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Đây được xác định là “tâm” phát triển kinh tế biển của thành phố trong thời gian tới. Song song đó, TPHCM sẽ tổ chức quy hoạch lại không gian phát triển sau khi sáp nhập 3 tỉnh, thành theo định hướng “3 vùng, 1 khu, 3 hành lang và 5 động lực”.
 |
| Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: T.T |
Về ngân sách, Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá thu ngân sách năm 2025 đạt kết quả tích cực, tăng khoảng 25%. Theo ông, mục tiêu tăng thu ngân sách 10% trong năm 2026 là còn khiêm tốn so với dư địa phát triển của thành phố. Do đó, ông giao Sở Tài chính tham mưu phương án, phấn đấu tăng thu ngân sách khoảng 20% trong năm tới.
Đối với giải ngân đầu tư công, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, trong đó xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trung tâm. Thành phố đã thống nhất bổ sung thêm một Phó chủ tịch UBND TPHCM để trực tiếp phụ trách lĩnh vực này.
“Như Bí thư Thành ủy TPHCM đã nói, không có giải phóng mặt bằng thì không có dự án, không có giao thông, công trình, tiện ích, tức là không có sự phát triển”- ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.
Chủ tịch UBND TPHCM cho biết thành phố sẽ tiếp tục xử lý các dự án tồn đọng. Thời gian qua, thành phố đã đạt kết quả xử lý trên 80% số dự án, song yêu cầu trong quý I/2026 phải xử lý dứt điểm các dự án còn lại. Đặc biệt, việc giải quyết các tồn tại ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm cần được hoàn thành để phát triển khu vực này xứng tầm là trung tâm của thành phố mới.
Song song đó, thành phố sẽ tập trung triển khai các công trình trọng điểm nhằm thay đổi diện mạo đô thị, giải quyết căn cơ các điểm nghẽn về ngập nước, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.
77 công trình, dự án trọng điểm cần tăng tốc
Theo Chủ tịch UBND TPHCM, 77 công trình, dự án trọng tâm, trọng điểm đã được xác định và cần các cấp, các ngành tập trung triển khai quyết liệt. Trong đó có nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng như: Quốc lộ 22, Quốc lộ 13, Quốc lộ 1A, Võ Văn Kiệt nối dài, Vành đai 4, cầu Cần Giờ, cùng các tuyến metro.
“Nếu chúng ta làm tốt các công trình này, đầu tư công sẽ vượt mức, đóng góp rất lớn cho tăng trưởng. Mục tiêu tăng trưởng 10% như Bí thư Thành ủy đã nêu sẽ nằm trong tầm tay nếu các dự án được triển khai hiệu quả” - Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định.
 |
| Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận hội nghị - Ảnh: T.T |
Ông cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, hỗ trợ nhà đầu tư nhằm tăng tốc độ đầu tư, nâng tỷ lệ vốn đầu tư xã hội trong GRDP lên mức 35-40%.
Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh năm 2026, khối lượng công việc của thành phố là rất lớn, yêu cầu cao và thời gian gấp. Do đó, từng cấp, từng ngành, từng người đứng đầu phải bắt tay vào việc ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm với tinh thần thủ tục nhanh hơn, dự án chạy sớm hơn và kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn.
Ông yêu cầu xây dựng văn hóa hành động: nói ít, làm nhiều; đã nói là làm, đã làm là phải ra kết quả; kết quả phải thực chất. Đặc biệt, không đùn đẩy, không né tránh, không để công việc chậm trễ vì lý do chủ quan.
“Mỗi quyết định ban hành phải đi vào cuộc sống, mỗi nhiệm vụ giao xuống phải có địa chỉ chịu trách nhiệm, mỗi tháng, mỗi quý phải có sản phẩm cụ thể” - Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ quyết tâm TPHCM sẽ bứt phá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026-2030, xứng đáng với niềm tin của Trung ương và người dân cả nước.
Thanh Tâm