TPHCM quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, xây dựng “đại công trường” cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026

06/01/2026 - 16:04

PNO - Bước sang năm 2026, TPHCM xác định sẽ là “đại công trường”, đẩy mạnh đầu tư công, cải cách mạnh mẽ để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Chiều 6/1, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Hội nghị có sự tham dự của ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TPHCM cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2026 - Ảnh: T.T
Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2026 - Ảnh: T.T

Theo báo cáo của UBND TPHCM, GRDP năm 2025 của thành phố ước đạt 7,53%; nếu không tính dầu khí, GRDP của thành phố tăng 8,03%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 8.755 USD, phản ánh mức cải thiện rõ nét về quy mô và chất lượng tăng trưởng kinh tế.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục là điểm sáng khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 1,9 triệu tỉ đồng, tăng 15%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt khoảng 260.000 tỉ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2024. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 8,9%, cho thấy đà phục hồi và phát triển ổn định của khu vực công nghiệp.

Về đầu tư công, dự kiến đến ngày 31/1/2026, TPHCM sẽ giải ngân đạt 95% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 74,5% kế hoạch vốn của TPHCM.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 800.000 tỉ đồng, đạt 119% dự toán Trung ương giao và 115% dự toán HĐND TP.HCM giao. Chi ngân sách địa phương ước đạt 239.000 tỉ đồng, đạt 122% dự toán Trung ương giao và 83% dự toán HĐND TPHCM giao.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết, năm 2025 là năm điều hành kinh tế - xã hội với nhiều khó khăn, thách thức đan xen thuận lợi. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương; sự lãnh đạo sát sao của Ban Thường vụ Thành ủy; sự đồng lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng quyết tâm cao của UBND thành phố và các cấp, ngành, TPHCM đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: T.T
Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM - phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: T.T

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, môi trường đầu tư của thành phố tiếp tục được cải thiện theo hướng bền vững, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn. Đời sống người dân ngày càng ổn định, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố được củng cố. Diện mạo đô thị có nhiều thay đổi tích cực nhờ các cách làm mới và sự đầu tư đồng bộ của Nhà nước, người dân bày tỏ sự hài lòng. An ninh trật tự được giữ vững, tạo môi trường an toàn cho người dân và du khách trong, ngoài nước đến tham quan, làm việc và sinh sống tại TPHCM.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ ra 4 vấn đề lớn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới gồm: ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, ngập nước và tệ nạn ma túy.

Ngoài ra, tiến độ đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm so với yêu cầu, dù đã có chuyển biến so với các năm trước. Một trong những nguyên nhân chính là công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án. Đây là vấn đề đòi hỏi thành phố phải có giải pháp căn cơ, quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Đối với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá kết quả đạt được nhìn chung là tích cực so với mặt bằng chung cả nước. Tuy nhiên, việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp theo đề án cần được hoàn thành trước tháng 2/2026, bảo đảm yêu cầu tổ chức bộ máy, hoạt động thông suốt.

Năm 2026, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, khoảng 10-11%. Thành phố sẽ triển khai nhiều công trình, dự án lớn và được xác định sẽ trở thành “đại công trường”, đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực cao độ để triển khai đồng bộ, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong năm tới và cả nhiệm kỳ tiếp theo.

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 260 và Nghị quyết 98 (sửa đổi) cần được thực hiện nhanh chóng, quyết liệt và mạnh mẽ hơn, nhằm khai thác tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù, đưa nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch số 01/2026 với 26 chỉ tiêu cấp thành phố và 30 chỉ tiêu cấp phường. Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các đại biểu tiếp tục rà soát, đóng góp ý kiến để hoàn thiện kế hoạch, tạo cơ sở phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ mới.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI