Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tuyển nữ Việt Nam

10/02/2022 - 07:17

PNO - Tuyển nữ Việt Nam và HLV Mai Đức Chung đã được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng Huân chương Lao động hạng Nhất với kỳ tích lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup 2023.

Ngày 9/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định tặng Huân chương Lao động cho đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia, HLV trưởng Mai Đức Chung và các cầu thủ đã lập thành tích xuất sắc đưa đội tuyển bóng đá nữ lần  đầu tham dự vòng chung kết giải Vô địch bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.

Tuyển nữ Việt Nam lần đầu tham dự vòng chung kết giải Vô địch bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023  vượt qua Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc) tại vòng play-off tranh vé dự World Cup nữ 2023 lần lượt với tỷ số 2-0 và 2-1.
Tuyển nữ Việt Nam lần đầu tham dự vòng chung kết giải Vô địch bóng đá nữ Thế giới 2023 sau khi vượt qua Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc) tại vòng play-off với tỷ số 2-0 và 2-1.

Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cầu thủ Chương Thị Kiều, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung.

Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho các vận động viên Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Kim Thanh và Phạm Hải Yến.

Trong ngày 9/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng ký quyết định về việc tặng bằng khen cho 29 cá nhân trong đội tuyển.

Dự kiến, sáng nay 10/2, tuyển nữ sẽ về tới Việt Nam. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đón tiếp đội tại Văn phòng Chính phủ. Các sự kiện mừng công cũng đang được chuẩn bị để chào đón thầy trò HLV Mai Đức Chung. 

Dự kiến ngày 12/2 TPHCM sẽ tổ chức lễ đón các thành viên đội tuyển nữ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Sẽ bố trí xe buýt 2 tầng để đưa các thành viên đội tuyển nữ về trụ sở UBND TPHCM.

Các cầu thủ và huấn luyện viên sẽ dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước trụ sở UBND TPHCM. Lãnh đạo TPHCM sẽ gặp gỡ chúc mừng, khen thưởng thành tích đặc biệt của các cầu thủ, huấn luyện viên đội tuyển nữ Việt Nam.

 An Sinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI