Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ thăm, động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Bình Chánh

19/08/2021 - 11:53

PNO - Sáng 19/8, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM cùng đoàn công tác đã đến thăm Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Bình Chánh số 1.

Tham gia đoàn công tác còn có ông Đào Gia Vượng - Chủ tịch UBND H.Bình Chánh, bà Đỗ Thị Minh Quân - Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND Thành phố.

Đoàn đã thăm hỏi, động viên lực lượng y bác sĩ, tình nguyện viên chăm sóc bệnh nhân và trao tặng 1.200 bộ đồ bảo hộ y tế (loại 1), 10.000 bộ đồ bảo hộ y tế (loại 3); 7.000 khẩu trang N95 cùng 9.000 khẩu trang y tế. Những món quà thiết thực nhằm góp phần giúp lực lượng tuyến đầu chống dịch bảo vệ sức khỏe, an toàn trong điều trị, chăm sóc bệnh nhân.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP thăm hỏi, động viên đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 Bình Chánh số 1
Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP thăm hỏi, động viên đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Bình Chánh số 1

Thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Nguyễn Thị Lệ ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Bình Chánh cùng đội ngũ lực lượng y tế đang làm việc tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Lệ cho biết, sắp tới, lãnh đạo thành phố sẽ thực hiện nghiêm hơn nữa Chỉ thị 16, trong đó lấy "phường, xã làm pháo đài, nhân dân làm chiến sĩ". Qua đó, yêu cầu lãnh đạo H.Bình Chánh tiếp tục đẩy mạnh tăng cường xét nghiệm COVID-19 nhằm phát hiện, bóc tách các F0 kịp thời. Đồng thời tập trung tuyên truyền tiêm vắc xin với khẩu hiệu “vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất” và tập trung chăm lo an sinh xã hội ở địa phương. Riêng huyện Bình Chánh cần chú trọng rà soát kỹ các trường hợp người dân, công nhân có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ kịp thời. 

Sau khi thăm, động viên và trao quà cho đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện dã chiến huyện, bà Nguyễn Thị Lệ cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, trao tặng 20 phần quà (300.000 đồng/phần) và hỗ trợ trả tiền thuê trọ hai tháng (tháng 8 và 9) cho một số hộ nghèo, hộ khó khăn đang thuê trọ tại khu trọ số C2/16 ấp 3, xã Bình Chánh, H.Bình Chánh.

Bà Nguyễn Thị Lệ gửi lời cảm ơn đến chủ khu trọ vì đã cùng chính quyền thành phố chia sẻ bớt khó khăn của người lao động trong thời gian qua.

“Mong rằng chủ trọ xem công nhân lao động như người nhà, có những hỗ trợ tùy vào khả năng để giúp người lao động yên tâm trụ lại địa phương. Ngược lại, người lao động trong khu trọ tránh tổ chức giao lưu tại nơi ở, giữ khoảng cách và thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K nhằm bảo đảm sức khỏe, đẩy lùi dịch bệnh, sớm trở lại với công việc” - bà Nguyễn Thị Lệ nhắn nhủ.

Bà Nguyễn Thị Lệ- Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM và ông Đào Gia Vượng - Chủ tịch UBND H. Bình Chánh(thứ hai từ phải qua) trao quà cho lao động khó khăn tại ấp 3, xã Bình Chánh. trao quà đến gia
Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM  trao quà, động viên chủ nhà trọ tại ấp 3, xã Bình Chánh
Đoàn trao tặng quà, hỗ trợ tiền thuê trọ cho các hộ dân khó khăn tại xã Bình Chánh, H. Bình Chánh
Đoàn trao tặng quà, hỗ trợ tiền thuê trọ cho các hộ dân khó khăn tại xã Bình Chánh, H. Bình Chánh

Tại các điểm thăm khác ở Q.Bình Tân, đoàn công tác của HĐND Thành phố đã trao tặng 10.000 bộ đồ bảo hộ y tế (cấp độ 3), 1.200 bộ đồ bảo hộ y tế (cấp độ 1), 7.000 khẩu trang N95 và 9.000 khẩu trang y tế, 20 phần quà cho người dân thuê trọ có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình nằm trong chuỗi “Chương trình 300.000 bộ đồ bảo hộ, khẩu trang y tế hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch cơ sở của Hội đồng nhân dân Thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026” do các đại biểu HĐND Thành phố đóng góp và vận động nhà hảo tâm thực hiện.

Phan Tuyền

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI