Chợ Long Biên chính thức hoạt động trở lại với 50% công suất sau 2 tháng bị phong tỏa

21/10/2021 - 06:31

PNO - Sau 2 tháng bị phong tỏa, sáng sớm nay 21/10, chợ Long Biên đã mở cửa trở lại, hoạt động với 50% công suất, phục vụ bán rau và hải sản.

 

Đúng 0 giờ sáng nay (21/10), UBND phường Phúc Xá đã quyết định cho chợ Long Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) mở cửa trở lại sau 2 tháng bị phong toả.
Đúng 0g ngày 21/10, UBND phường Phúc Xá đã quyết định cho chợ Long Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) mở cửa trở lại sau 2 tháng bị phong tỏa.
Chợ Long Biên bị đóng cửa từ ngày 3/8 do xuất hiện một tiểu thương bán hải sản dương tính với SARS-CoV-2.
Chợ Long Biên đóng cửa từ ngày 3/8 do một tiểu thương bán hải sản dương tính với SARS-CoV-2.
Đại diện Ban Quản lý chợ Long Biên cho biết, sau khi hoạt động trở lại, BQL chợ đã xây dựng nhiều phương án phòng chống dịch COVID-19 ngay từ khi bắt đầu vào chợ.
Đại diện Ban Quản lý chợ Long Biên cho biết, sau khi hoạt động trở lại, BQL chợ đã xây dựng nhiều phương án phòng chống dịch COVID-19.
Các phương tiện ra vào chợ chỉ được vào theo 1 cửa chính. BQL chợ đã thiết kế hệ thống phun khử khuẩn cho tất cả phương tiện ra vào chợ.
Các phương tiện ra vào chợ chỉ được vào theo 1 cửa chính. BQL chợ cũng thiết kế hệ thống phun khử khuẩn cho tất cả phương tiện ra vào chợ.
Trước mắt, chợ sẽ hoạt động trở lại theo 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên sẽ hoạt động với 50% công suất chợ.
Trước mắt, chợ sẽ hoạt động trở lại theo 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên sẽ hoạt động với 50% công suất.
Cụ thể, chợ Long Biên cho khoảng 400 hộ kinh doanh rau, củ, quả và 50 hộ kinh doanh hải sản được hoạt động.
Cụ thể, có khoảng 400 hộ kinh doanh rau củ quả và 50 hộ kinh doanh hải sản được hoạt động.
Các quầy được hoạt động trở lại sẽ phải thực hiện quy định phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo giãn cách và hạn chế tiếp xúc.
Các quầy được hoạt động trở lại sẽ phải thực hiện quy định phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo giãn cách và hạn chế tiếp xúc.
Một gian hàng bán chả cá, chả mực được quây kín và chế biến ngay tại chợ.
Một gian hàng bán chả cá, chả mực được quây kín và chế biến ngay tại chợ.
Đại diện BQL chợ cho biết thêm, đến ngày 26/10 sẽ cho các quầy hàng hoa quả được hoạt động trở lại.
Đại diện BQL chợ cho biết thêm, đến ngày 26/10 sẽ cho các quầy hàng hoa quả được hoạt động trở lại.
Riêng các quầy hàng không thiết yếu như vàng mã, đồ khô sẽ được quay lại bán sau khi Hà Nội có quyết định cho học sinh đi học trở lại.
Riêng các quầy hàng không thiết yếu như vàng mã, đồ khô sẽ được quay lại bán sau khi Hà Nội có quyết định cho học sinh đi học trở lại.

Nhật Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI