Chi tiền triệu mua vàng mã tiễn ông Táo về trời

04/02/2021 - 18:30

PNO - Tục lệ đốt vàng mã những ngày cuối năm, giao thừa và các ngày tết khiến vàng mã trở nên đắt hàng, nhiều người “nổi quạu” vì phải chờ mua quá lâu.

Sáng 4/2 (23 tháng Chạp), nhiều người tranh nhau mua giấy tiền vàng mã nhân dịp cúng ông Táo. Bên cạnh đó, người dân đã tranh thủ mua giấy tiền cho cả các ngày sắp tới như 23, 25 tháng Chạp, giao thừa, mùng 2, mùng 3 Tết Tân Sửu.

Sáng 23 tháng Chạp, nhiều người xếp hàng mua giáy tiền cúng ông Táo tại chợ Thiếc, quận 11
Nhiều người xếp hàng mua giấy tiền cúng ông Táo tại chợ Thiếc, quận 11 từ sáng sớm ngày 23 tháng Chạp

Một chủ cửa hàng tại chợ Thiếc (quận 11), cho biết: “Hai ngày nay cửa hàng đã bán rất nhiều loại vàng mã, giá các loại dao động từ 40.000 đến 120.000 đồng/bộ. Tùy theo khách hàng chọn lễ vật cầu kỳ như nào sẽ có mức giá khác nhau. Do lượng mua quá đông, người bán không kịp phục vụ khiến nhiều khách hàng đã “nổi quạu” vì phải chờ quá lâu”.

Tuy theo mẫu mã và tính cầu kỳ mà giá tiền dao động từ 40.000 đến 120.000 đồng
Tuy theo mẫu mã và yêu cầu từ các chủ nhà mà giá tiền dao động từ 40.000 đến 120.000 đồng

Chị Liên Hương (Quận 6), chia sẻ: “Hôm nay nhà tôi mua trọn bộ cho các ngày cúng, lễ, bao gồm cả khai trương và mùng 2, mùng 3. Tôi chọn mua một lần để khỏi phải mua lắt nhắt. Ở các cửa hàng người Hoa bày bán, loại vàng mã sẽ cầu kỳ và đẹp mắt hơn. Tuy nhiên, giá của nó sẽ cao hơn gấp 3,4 lần so với các loại giấy cúng thông thường. Riêng giấy tiền cúng, nhà tôi đã mua 1,2 triệu đồng”.

Nhiều người chi hàng triệu đồng cho việc cúng tiền vàng mã
Nhiều người chi hàng triệu đồng cho việc cúng tiền vàng mã

Nếu như chợ Thiếc thường bán cho khách lẻ thì chợ Bình Tây lại cung cấp một nguồn hàng sỉ. Nhiều mối, cửa hàng lẻ liên tục đến nhập hàng từ sáng 22 tháng Chạp để kịp bán cho khách hàng của mình.

Các đại lý tại chợ Bình Tây tích cực chở hàng về phục vụ người dân
Các đại lý tại chợ Bình Tây phải liên tục châm hàng về cho những người bán lẻ

Ngoài vàng mã, một số người cũng lựa chọn cúng thêm cặp mía vàng đưa ông táo về trời. Nhiều người tin rằng, cây mía cúng sẽ giúp cho ông Táo bắc cầu thật nhanh qua Vũ Môn để về trời thuận lợi nhất.

Mía vàng có giá từ 40.000 đến 60.000 đồng/cặp
Mía vàng có giá từ 40.000 đến 60.000 đồng/cặp
Các bộ áo giáy có giá từ 40.000 đồng/bộ
Các bộ áo giấy có giá từ 40.000 đồng/bộ
Một số người dân có chi tiêu hạn chế, cũng có thể tìm được giấy tiền vật phẩm cúng đày đủ chỉ ở khaorng 300.000 đồng/ trọn bộ
Một số người dân có chi tiêu hạn chế, cũng có thể tìm được giấy tiền vật phẩm cúng đầy đủ chỉ khoảng 300.000 đồng/bộ
rrr
Ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều người chi "nhẹ tay" cho đồ cúng cuối năm
Để tiếc kiệm thời gian, nhiều chủ cửa hàng đã vào sẵn trọn bộ cho khách hàng lựa chọn, những bộ này có giá dao động từ 300.000 đến 1.500.000 đồng/bộ
Để tiết kiệm thời gian, nhiều chủ cửa hàng đã vào sẵn trọn bộ cho khách hàng lựa chọn, những bộ này có giá dao động từ 300.000 đến 1.500.000 đồng/bộ.

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI