Chỉnh thể đa âm mà thống nhất của văn học nghệ thuật Hà Nội - Huế - TPHCM

27/06/2025 - 15:07

PNO - Nằm trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu văn học nghệ thuật (VHNT) giữa TPHCM - Huế - Hà Nội, ngày 27/6, tại TPHCM, Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội - Liên hiệp các Hội VHNT thành phố Huế - Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM tổ chức hội thảo khoa học chủ đề “Văn học nghệ thuật Hà Nội – Huế - TPHCM: 50 năm tự hào bản anh hùng ca (30/4/1975 – 30/4/2025)”.

Theo ban tổ chức, hội thảo đã nhận được 16 tham luận thuộc các lĩnh vực: văn học, âm nhạc, sân khấu, mỹ thuật, múa, văn nghệ dân gian…, mở ra một không gian đối thoại liên vùng, gắn bó quá khứ - hiện tại - tương lai, để khẳng định: “trong sự giao hòa của 3 miền Bắc - Trung - Nam mà Hà Nội - Huế - TPHCM là đại diện, văn học nghệ thuật Việt Nam hình thành 1 chỉnh thể đa âm mà thống nhất”.

Các hội VHNT của 3 thành phố có những món quà kỷ niệm tặng cho nhau.
Các hội liên hiệp VHNT của 3 thành phố có những món quà kỷ niệm tặng cho nhau.

VHNT của 3 thành phố đều hội tụ bản sắc và lan tỏa khát vọng. Qua các tham luận, có thể thấy được, Hà Nội là trung tâm văn hiến, trí tuệ nghệ thuật dân tộc; VHNT Huế giàu bản sắc biểu tượng và cảm xúc; TPHCM là vùng đất của VHNT hành động, hội nhập và cách tân.

Qua hội thảo, một lần nữa giúp các văn nghệ sĩ cũng như các lãnh đạo, nhà quản lý văn hóa nhìn nhận lại thành quả VHNT của 3 địa phương tiêu biểu cho văn hóa 3 miền Tổ quốc sau 50 năm đất nước thống nhất. Nền VHNT đó đã có những thành tựu lớn, những bước tiến dài trong tiến trình lịch sử dân tộc – một nền VHNT đi sâu tìm tòi, khám phá, có nhiều tác phẩm độc đáo, sáng tạo.

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa TPHCM Lê Nguyên Hiều nhấn mạnh việc cần cởi trói tư duy từ các cấp lãnh đạo, người làm công tác quản lý văn hóa đến giới văn nghệ sĩ để đưa VHNT 3 thành phố nói riêng và VHNT cả nước nói chung tiếp tục phát triển trong thời đại mới.
Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa TPHCM Lê Nguyên Hiều nhấn mạnh việc cần "cởi trói tư duy" từ các cấp lãnh đạo, người làm công tác quản lý văn hóa đến giới văn nghệ sĩ, để đưa VHNT của 3 thành phố nói riêng và VHNT cả nước nói chung tiếp tục phát triển trong thời đại mới.

50 năm qua, VHNT của 3 thành phố đã giữ vững mạch nguồn: chủ nghĩa yêu nước, tinh thần nhân văn, gắn bó với dân tộc. Đồng thời mở ra những không gian mới (cách tân, số hóa, cộng đồng hóa sáng tạo…) nhưng cũng đứng trước nhiều thách thức (lệch chuẩn thị trường, thiếu vắng tác phẩm lớn…).

Để bước tiếp chặng đường mới với sự chuyển mình mạnh mẽ của toàn xã hội, giới văn nghệ sĩ 3 miền đất nước cũng nhìn thấy nhiều cơ hội hơn từ sự đoàn kết, tăng cường giao lưu, hợp tác. Về tương lai, việc giao lưu VHNT giữa 3 thành phố sẽ không chỉ dừng lại ở các cuộc triển lãm, quảng bá tác phẩm, hội thảo, tọa đàm… mà còn phải có sự hợp tác sâu rộng hơn trong việc sáng tạo; thực hiện những tác phẩm lớn gắn kết với không gian công cộng, cộng đồng, những dự án nghệ thuật chung…

chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT thành phố Huế Hồ Đăng Thanh Ngọc
Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT thành phố Huế - Hồ Đăng Thanh Ngọc - phát biểu tổng kết hội thảo.

“Hội thảo lần này không chỉ là sự kiện nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn mở ra một viễn kiến: tương lai VHNT của 3 thành phố phụ thuộc vào khả năng cùng sáng tạo, cùng sẻ chia và cùng giữ gìn bản sắc trong thời đại mới. Từ sau hội thảo này, chúng ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh giao lưu, hợp tác với các chương trình sống động, khoa học, thiết thực và hiệu quả hơn” – nhà văn Thanh Ngọc, chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT thành phố Huế, đại diện ban tổ chức, cho biết.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI