Chi 189 tỉ đồng cải tạo trụ sở HĐND, UBND TPHCM

12/07/2023 - 13:40

PNO - Sáng 12/7, tại kỳ họp thứ 10, HĐND TPHCM khóa X, đại biểu HĐND TPHCM đã thông qua Nghị quyết đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở HĐND - UBND TPHCM và các dự án quan trọng khác trên địa bàn TPHCM.

Thời gian thực hiện từ 2023 - 2025. Dự án sẽ do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM làm chủ đầu tư với kinh phí dự kiến 189 tỉ đồng từ vốn ngân sách TPHCM.

Diện mạo trụ sở HĐND và UBND TPHCM
Diện mạo trụ sở HĐND và UBND TPHCM

Mục tiêu của việc sửa chữa nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động, làm việc, hội họp của lãnh đạo HĐND và UBND TPHCM. Đây cũng là nơi tổ chức các hội nghị, tiếp các phái đoàn quốc tế và là công trình có tính chất biểu tượng của TP.

Được biết, dự án sẽ thực hiện sửa chữa, cải tạo khối nhà A, bố trí lại, bổ sung trang thiết bị nội thất cho các phòng làm việc. Với Khối nhà B sẽ sửa chữa, cải tạo các công trình hiện hữu, sân đường nội bộ trong khuôn viên.

Theo UBND TPHCM, trụ sở của đơn vị đã được đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành hơn 100 năm. Hiện nay, tòa nhà đang bị xuống cấp, hư hỏng.

Như mặt tiền tòa nhà B, tường đã xuất hiện vết nứt, sơn nước hoen ố, bong tróc xuống cấp; hệ thống các cửa gỗ cũ, hư hỏng gây mất thẩm mỹ; bậc cấp các lối vào, thang bộ bị sứt mẻ. Do đó việc tu bổ, sửa chữa là cần thiết.

Làn đầu tiên du khách vào tham quan trụ sở UBND TPHCM vào cuối tháng 4
Lần đầu tiên du khách vào tham quan trụ sở HĐND, UBND TPHCM vào cuối tháng 4

Vào dịp 30/4 - 1/5 vừa qua, nhiều đoàn du khách thích thú khi lần đầu tiên được đặt chân đến tham quan trụ sở 110 năm tuổi của HĐND và UBND TPHCM. Sở Du lịch TPHCM đã đề xuất 3 phương án tổ chức chương trình tham quan di tích này trong thời gian tới.

Trước đó, vào phiên chất vấn ngày 11/7 của kỳ họp, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM khẳng định đây là một hướng phát triển rất mới, nhận được hưởng ứng của du khách. Trên cơ sở phản hồi tích cực của du khách, Sở sẽ phát huy thế mạnh này, gắn các di sản, di tích trên địa bàn và các tuyến du lịch nhằm tăng tính hấp dẫn của du lịch thành phố. Bên cạnh đó, Sở cũng chú trọng kết nối việc phát triển các sản phẩm du lịch đường sông gắn với các di sản văn hoá, lịch sử.

Các đại biểu HĐND TPHCM giơ tay biểu quyết
Các đại biểu HĐND TPHCM giơ tay biểu quyết

Trong khuôn khổ kỳ họp, đại biểu HĐND TPHCM đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư 30 dự án khác trên địa bàn TPHCM ở nhiều lĩnh vực. Trong đó có các dự án như: Xây dựng bờ bao và cống ngăn triều trên rạch Cầu Sập (quận 8); Xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Phú Nhuận; Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 146 trạm y tế tuyến xã; Nâng cấp, gia cố cấp bách hệ thống thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn (huyện Hóc Môn); Xây dựng Nhà thiếu nhi quận Phú Nhuận; Xây mới và chống ngập Trung tâm hỗ trợ xã hội; Nâng cấp cải tạo rạch Bến Mương; Dự án cải tạo rạch Hóc Môn; Xây dựng doanh trại Đồn Biên phòng Thạnh An; Xây dựng bổ sung và cải tạo Trung tâm Công tác xã hội – Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TPHCM; Xây dựng mới Trung tâm chuyên sâu bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1…

Cạnh đó, HĐND TPHCM đã thông qua chủ trương đầu tư đầu tư dự án xây dựng mới Trụ sở Ban chỉ huy quân sự quận 6 nhằm đáp ứng điều kiện làm việc và sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ. Dự án có diện tích khoảng 770m2 với tổng mức đầu tư 85,5 tỉ đồng từ ngân sách TPHCM, thực hiện từ năm 2023 đến năm 2025.

Tú Ngân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI