Chén sương sâm giải nhiệt ngày nắng nóng

09/05/2025 - 14:59

PNO - Trời nắng nóng, đi ngoài đường về, mở tủ lạnh lấy chén sương sâm hạt é nuốt cái… ọt. Cái nắng nóng chừng mươi phút trước đó dường như tan biến, cả cơ thể bỗng trở nên mát lạnh và sảng khoái vô cùng.

Cảm giác sảng khoái và đã nhất với tôi là được thưởng thức chén sương sâm má vò, và lá sâm thì được ba tôi trồng sau vườn, ngày ngày bỏ công chăm sóc.

Sương sâm có 2 loại, sâm trơn (lá sâm trơn láng) và sâm lông (lá và dây sâm đều có lông tơ mỏng). Tùy theo từng vùng miền, nó còn có tên gọi khác là lá mối, sâm sâm, xanh tam…

Đây là dây sương sâm lông
Đây là dây sương sâm lông
Còn đây là la sâm trơn
Còn đây là lá sâm trơn

Nhà tôi trồng cả hai loại, nhưng cả nhà chuộng nhất vẫn là sâm lông dù loại này khá… õng ẹo, khó chăm, lượng lá cũng ít hơn so với sâm trơn. Để dung hòa cả hai vị, hơn nữa để có đủ lá sâm cho cả nhà ăn mỗi ngày, má tôi thường kết hợp vò hai loại sâm trơn và lông cùng nhau.

Trước đây, nhà không có máy xay sinh tố nên má thường vò tay, nhưng giờ có máy nên công đoạn làm sâm rất nhanh, chỉ 5 phút là ra thành phẩm. Sâm vò tay sẽ có mùi vị thơm ngon hơn, đặc biệt dai và giòn hơn. Nhưng vò tay sẽ mất nhiều thời gian, nên nhà tôi chuyển sang dùng máy xay cho tiện - gọn - lẹ.

Thường lệ, mỗi sáng má đều ra vườn hái rau rồi tiện tay bứt vài lá sâm già về làm thức uống giải nhiệt cho cả nhà. Sâm hái xong má rửa sạch, để ráo nước và phơi nắng cho hơi héo xíu, rồi cho vào máy xay sinh tố cùng lượng nước vừa đủ. Để sâm không lên bọt nhiều, khi xay má thường cho vào một muỗng canh dầu ăn.

Xay sâm xong, má dùng rây lược lấy phần nước bỏ xác, sau đó trộn thêm với xíu nang mực đã giã nhuyễn. Bỏ nang mực vào sẽ giúp cho sâm nhanh đông, dai và giòn hơn.

Sâm đông, khi ăn thêm xíu nước đường phèn lá dứa đã nấu cô đặc và vài muỗng hạt é, thêm chút đá lạnh, là đã có ngay thức uống giải nhiệt dân dã tốt cho sức khỏe.

Ngoài tác dụng thanh nhiệt, giải khát, lá sương sâm cũng có khá nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe như giải độc, mát gan, lợi tiểu, nhuận tràng, ổn định huyết áp, cân bằng đường huyết… Do đó, má tôi rất hay làm sương sâm cho cả nhà ăn.

Tuy nhiên, cái gì tốt mà ăn quá nhiều cũng trở nên mất tác dụng, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, nếu thích ăn sương sâm, mỗi ngày bạn chỉ nên ăn một đến hai chén nhỏ, bởi ăn nhiều có thể gây tiêu chảy, do sâm có tính hàn, nhuận tràng.

Lan Hồ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI