Cháy dữ dội tại 2 nhà xưởng rộng 4.000m2 ở Bình Dương

23/03/2020 - 19:37

PNO - Chiều ngày 23/3, trên địa bàn thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đã xảy ra 2 vụ cháy cùng một lúc khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 15g ngày 23/3 tại một nhà xưởng rộng hơn 2.000m2 của công ty bao bì Kim Hưng Thịnh ở xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Thời điểm trên, ngọn lửa cháy dữ dội tại nhà xưởng, các công nhân đang làm việc trong tại đây đã nỗ lực chữa cháy nhưng bất thành. Một số công nhân khác nhanh chóng đưa tài sản và máy móc ra ngoài.

Nhà xưởng ở xã Vĩnh Tân bị lửa đốt cháy
Nhà xưởng ở xã Vĩnh Tân bị lửa đốt cháy

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy thị xã Tân Uyên đã điều động 7 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Do nhà xưởng chứa toàn bộ là mùn cưa và giấy nên công tác chữa cháy gặp khó khăn. Lực lượng chữa cháy đã phải điều thêm 1 xe máy múc đến phá một bên hông tường của nhà xưởng để phun nước vào bên trong. Đến 17g30, ngọn lửa mới cơ bản được khống chế.

Chỉ trong chiều 23/3, thị xã Tân Uyên xảy ra liên tiếp 2 vụ cháy
Chỉ trong chiều 23/3, tại thị xã Tân Uyên xảy ra liên tiếp 2 vụ cháy

Cũng trong chiều 23/3, một vụ cháy khác xảy ra tại nhà xưởng của công ty Tân Toàn Phát sản xuất viên nén mùn cưa ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Diện tích nhà xưởng của công ty xảy ra cháy rộng gần 2.000m2. Hỏa hoạn đã thiêu cháy nhiều vật liệu, máy móc tại nhà xưởng. Do 2 vụ cháy xảy ra cùng 1 lúc khiến lực lượng chữa cháy thị xã gặp nhiều khó khăn.

Phạm Diện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI