Cháy 2 thuyền rồng dự lễ hội điện Hòn Chén

15/08/2013 - 14:21

PNO - PNO – Lúc 18 g 20 tối qua (14/8), hai chiếc thuyền rồng tham gia lễ hội điện Hòn Chén đã bốc cháy dữ dội trên sông Hương trước điện Hòn Chén, khu vực xã Hương Thọ, thị Xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Chay 2 thuyen rong du le hoi dien Hon Chen

Hai thuyền bị cháy hiện đang neo đậu tại bến Thang.

 Vào thời điểm trên, chiếc thuyền rồng du lịch mang biển kiểm kiểm soát TTH0063 đang đậu trước điện Hòn Chén bốc cháy, sau đó lan sang thuyền rồng mang biển kiểm soát TTH004 đang đậu bên cạnh.

Phát hiện hai thuyền rồng bốc cháy, cảnh sát giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có mặt kịp thời giải cứu những du khách  trên hai thuyền rồng THH004 và TTH0063.

Vào thời điểm hai thuyền rồng bốc cháy, có hàng chục thuyền rồng cũng đang đeo đậu trước điện Hòn Chén nên lực lượng chức năng đã kéo hai thuyền bốc cháy ra giữa sông để dập lửa, tránh cháy lan sang các thuyền bên cạnh.

Chay 2 thuyen rong du le hoi dien Hon Chen

Thuyền TTH004 bị thiệt hại nặng sau vụ cháy.

Một người dân có mặt ở hiện trường cho biết, lửa bắt đầu bốc cháy ở phía sau lái của thuyền rồng, sau đó thì bùng cháy và lan sang thuyền bên cạnh. Lúc đó, trên thuyền có rất nhiều hương án, vàng mã của khách hành hương tham gia lễ hội nên lửa bùng cháy nhanh hơn.

Hiện hai thuyền bốc cháy đã được đưa vào neo đậu ở bến Thang tại xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy để cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cháy.

Lễ hội điện Hòn Chén là lễ hội lớn diễn ra vào tháng 7 âm lịch hàng năm của người dân địa phương nhằm ghi nhớ công ơn của Thánh Mẫu Thiên Y A Na. Tham gia lễ hội, người dân thường mang rất nhiều vàng mã để đốt nên nguy cơ hỏa hoạn rất cao.

THANH LIÊM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI