PNO - Lần đầu tiên, tạng của một người hiến ở Vũng Tàu được chuyển tới 3 miền đất nước, kịp cứu nhiều người khác.
Chia sẻ bài viết: |
Anh Lê Văn D., 47 tuổi, ở tỉnh Sóc Trăng đã được các bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật cắt bỏ khối u lớn ở não.
Thơm là trái cây nhiệt đới, giàu vitamin, enzyme và chất chống oxy hóa. Thơm có thể cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất.
Một số người đôi khi uống thuốc không có nước, nhất là bệnh nhân rối loạn tiểu tiện ngại đi tiểu lắt nhắt.
Trên mạng đang tràn ngập thông tin về các sản phẩm, liệu trình giúp thải độc cơ thể... Đây có phải là phép mầu?
Bệnh nhân T.S.K. – nam thanh niên nhập cảnh chui từ Myanmar về Việt Nam đã có khỏi bệnh COVID-19.
Có hai dạng hô: hô do răng và hô do xương hàm. Hô do xương hàm thì niềng răng không có tác dụng chữa hết hô, mà phải phẫu thuật xương hàm.
Để thúc đẩy phụ nữ thực hiện thiên chức làm mẹ, Bệnh viện Hùng Vương tổ chức tour Hành trình vượt cạn, diễn ra vào sáng thứ Năm hằng tuần
Hàng chục năm sống với khối u to, nặng như chiếc mai rùa khổng lồ, khi nhập viện, bệnh nhân nữ 53 tuổi không thể đi lại và tê liệt một tay.
Sữa bầu được nhiều mẹ chuộng sử dụng khi mang thai do chứa các dưỡng chất quan trọng với cả mẹ và thai nhi...
Bộ Y tế công bố thêm 2 ca COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 1.548.
Nữ sinh này thường xuyên bị hai bạn nam bên cạnh trêu chọc, giật và ném sách vở.
Một người đàn ông ở quận 9, TPHCM bị phạt 4 triệu đồng vì cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế để đi khám bệnh.
H. đang chơi bóng chuyền thì bất ngờ bị đầu gối đồng đội đập vào vùng kín, phải nhập viện để cắt lọc tinh hoàn dập nát.
Các nhà khoa học Mỹ phát hiện bệnh đa xơ cứng do thiếu một loại a-xít béo trong mô mỡ.
Vụ một học sinh tử vong khi văng khỏi tàu lượn siêu tốc khiến nhiều phụ huynh hoang mang về sự an toàn của các trò chơi mạo hiểm tại Việt Nam.
Bộ Y tế vừa thông tin 2 người mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 1.546.
Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy ngạc nhiên khi những trường hợp bị tai nạn giao thông như em T. sẽ tử vong tới 80% trước khi nhập viện.
Nghiên cứu mới cho thấy, việc kéo giãn cơ thể có hiệu quả chẳng kém đi bộ nhanh trong việc giảm huyết áp cao đối với những người bị tăng huyết áp.