Chàng trai gây sốt vì ngoại hình giống hệt vua Ai Cập cổ đại

08/12/2025 - 10:03

PNO - Một chàng trai Ai Cập đang trở thành hiện tượng mạng sau khi bức ảnh anh đứng cạnh tượng Pharaoh Akhenaten tại Đại bảo tàng Ai Cập lan truyền mạnh mẽ.

Bức ảnh Mohamed chụp cùng tượng Pharaoh Akhenaten tại Đại bảo tàng Ai Cập gây chú ý trên mạng xã hội. - Ảnh: Youssef Mohamed
Bức ảnh Mohamed chụp cùng tượng Pharaoh Akhenaten tại Đại bảo tàng Ai Cập gây chú ý trên mạng xã hội - Ảnh: Youssef Mohamed

Nhân vật gây chú ý là Youssef Mohamed, 23 tuổi, sinh viên luật kiêm influencer (người có sức ảnh hưởng), sở hữu gương mặt mang nhiều đường nét trùng khớp đáng kinh ngạc với vị vua Ai Cập cổ đại Pharaoh Akhenaten.

Gò má cao, sống mũi dài, môi đầy và chiếc cằm rõ nét, những đặc điểm nổi bật trên các tượng Akhenaten đều xuất hiện trên gương mặt của Mohamed. Chính sự tương đồng này khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ, gọi anh bằng biệt danh hài hước là "cháu trai của Akhenaten".

Mohamed thừa nhận anh không hề biết mình có ngoại hình giống vị vua Ai Cập này cho đến khi đăng bức ảnh chụp tại bảo tàng. Không ít cư dân mạng bình luận hài hước: ''Không thể tin được lại có người giống vị vua Ai Cập đến thế'', ''Không cần xét nghiệm ADN đâu''...

Hiện tượng này khiến Mohamed càng được chú ý hơn trên mạng xã hội. Trong lúc đứng ngắm tượng Akhenaten, anh còn được khách tham quan nhận ra và xin chụp ảnh cùng.

Mohamed hy vọng sức hút từ bài đăng sẽ khơi dậy sự quan tâm của giới trẻ đối với lịch sử Ai Cập và Đại bảo tàng Ai Cập vừa khai trương. "Nhiều bạn gửi cho tôi ảnh họ chụp với bức tượng sau khi xem bài đăng của tôi" - anh kể.

Đại bảo tàng Ai Cập, công trình khảo cổ lớn nhất thế giới, vừa mở cửa ngày 1/11 sau 30 năm xây dựng với chi phí khoảng 1 tỉ USD. Nằm cạnh kim tự tháp Giza, bảo tàng hiện thu hút khoảng 19.000 khách/ngày, khiến nơi đây trở thành điểm nóng mới trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Bảo tàng trưng bày kho báu của vua Tutankhamun, thuyền mặt trời của Khufu và hàng nghìn cổ vật quý giá. Sự kiện khai trương đình đám đã giúp người dân Ai Cập quan tâm hơn tới lịch sử nước nhà.

Do lượng khách vượt dự đoán, từ tháng 12, bảo tàng yêu cầu mua vé online trước để kiểm soát du khách.

Nhật Minh (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI