Chăm bẵm cây, con vụ tết để bù đắp thiệt hại

18/12/2025 - 07:17

PNO - Sau những đợt bão, lũ liên tiếp gây thiệt hại nặng nề, nông dân các tỉnh miền Trung tất bật khôi phục lại ao hồ, trang trại, ruộng vườn để vào vụ sản xuất hàng phục vụ thị trường tết.

Ông Trần Văn Quân - 53 tuổi, ở xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa - kể, sau mấy trận bão cuối tháng Mười, các hồ nuôi tôm của ông bị vỡ đê, thiệt hại gần 3 tỉ đồng. Bão tan, ông gắng gượng phục hồi lại ao hồ và xuống giống vụ mới nhưng phải thu hoạch non bán vội cho thương lái với giá rẻ để “chạy bão” tiếp. Trắng tay sau những cơn bão, ông Quân lại sửa chữa ao hồ để kịp xuống giống vụ đông, mong gỡ gạc phần nào thiệt hại.

Bà Nguyễn Thị Mai (xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) chằng chống cho những cây cam Xã Đoài bị gió bão quật ngã
Bà Nguyễn Thị Mai (xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) chằng chống cho những cây cam Xã Đoài bị gió bão quật ngã

Những cơn bão vừa qua đã gây thiệt hại nặng cho ngành nuôi trồng thủy sản tỉnh Thanh Hóa, với hơn 3.800ha ngập và 2,3 triệu con tôm giống bị cuốn trôi. Riêng xã Hoằng Thanh mất trắng 126ha nuôi tôm, cá. Ông Nguyễn Văn Tiệm - Chủ tịch UBND xã Hoằng Thanh - cho biết, nuôi thủy sản là ngành kinh tế chủ lực, chiếm phần lớn diện tích đất nông nghiệp của xã. Chính quyền xã đã hỗ trợ vốn, giống để giúp nông dân khôi phục ao nuôi, kịp sản xuất vụ tôm tết.

Hơn 20 năm nuôi tôm, ông Nguyễn Cường - 55 tuổi, ở xã An Châu, tỉnh Nghệ An - nói, chưa bao giờ người nuôi tôm khốn khó như năm nay. Bão làm cho các hồ tôm vỡ bờ, sập mái, cuốn trôi bạt lót đáy, làm hỏng máy móc, phần lớn tôm trong hồ thoát ra ngoài, số còn lại chết do sốc nhiệt hoặc nhiễm bệnh. Những ngày qua, bà con trong xã tất bật khắc phục hậu quả để xuống giống tôm vụ đông.

Kiểm tra lại những dàn quạt khí bị sóng biển đánh hỏng, anh Lê Văn Diện - 41 tuổi, ở xã An Châu - cho hay, tôm rất mẫn cảm với dịch bệnh nên sau lũ, ngoài lo sửa sang lại ao hồ, mái che, nông dân còn phải vệ sinh môi trường sạch sẽ. Công việc quá nhiều nên anh phải làm ngày làm đêm để kịp thả giống. “Nếu quá chậm, tôm không kịp lớn trước tết, coi như mất mùa. Vụ tôm vừa rồi mất trắng, còn gánh thêm nợ nên tụi tôi chỉ còn trông chờ vào vụ tôm tết này thôi” - anh nói.

Tại xã Quỳnh Anh - vựa nuôi tôm lớn nhất tỉnh Nghệ An với gần 500ha - người dân đang xử lý môi trường để kịp thả tôm giống. Ông Bùi Xuân Trúc - Trưởng phòng Kinh tế xã - cho biết, các đợt mưa lũ khiến nguồn nước bị ô nhiễm, tôm chết rải rác. Chính quyền xã khuyến cáo bà con vệ sinh ao hồ, thay nước, xử lý môi trường thật kỹ để tránh phát sinh dịch bệnh.

Để khẩn trương khôi phục sản xuất và phòng, chống dịch bệnh sau bão, ngành nông nghiệp các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh yêu cầu UBND các xã hướng dẫn người dân tu bổ cơ sở hạ tầng, tái sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi, chủ động tiêm phòng cho gia súc, gia cầm.

Tranh thủ lúc trời hửng nắng, ông Nguyễn Văn Thọ - ở xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An - tranh thủ tưới phân, rải vôi và cắt tỉa cành cho vườn cam Xã Đoài gần 100 cây. Cạnh đó, chị Nguyễn Thị Mai cũng đã cắt tỉa bớt cành, xử lý mầm bệnh, bổ sung phân vi sinh cho hơn 100 gốc cam Xã Đoài để cây sớm hồi sức sau bão, lũ.

Xã Toàn Lưu là “thủ phủ” của đào phai tỉnh Hà Tĩnh với hơn 110ha, mang lại thu nhập ổn định cho hơn 600 gia đình. Ông Trần Bá Hoành - Phó chủ tịch UBND xã Toàn Lưu - cho biết, bão khiến 60% diện tích đào bị gãy đổ. Nông dân Hồ Sỹ Sự - ở thôn Kim Sơn, xã Toàn Lưu - than, nhờ chăm sóc kỹ, vườn đào phai 1.500 cây của ông phát triển tốt, gốc khỏe, thế đẹp nhưng chỉ sau vài giờ bị bão quét, hơn 400 gốc bị gãy đổ, chết khô, giờ phải tìm đủ cách để hồi sức cho chúng.

Ở các làng trồng đào phai nổi tiếng của tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, nông dân đang khẩn trương cắt tỉa cành, vun gốc, xử lý nấm bệnh, bón phân hữu cơ và che phủ gốc để cây phát triển, phục vụ thị trường hoa tết sắp tới. Trên khắp triền đồi, bà con chống cọc, chăm cây như chăm hy vọng, mong cho những tán đào yếu ớt sớm hồi phục, bung nụ đúng vào dịp tết Bính Ngọ 2026.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI