“Cha đẻ” Long thành cầm giả ca qua đời

07/09/2020 - 11:02

PNO - Nhà văn Văn Lê bất ngờ qua đời sáng 7/9 do bị đột quỵ.

Nhà văn Văn Lê tên thật là Lê Chí Thuỵ, sinh ngày 2/3/1949, quê gốc ở Gia Thanh, Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. 

Ông nhập ngũ năm 1966, vào chiến trường B2 năm 1967. Sau đó năm 1974, ông về làm việc tạp chí Văn nghệ Quân giải phóng. Một năm sau, ông công tác ở tuần báo Văn nghệ Giải phóng rồi đến tuần báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam. Năm 1977, ông tái ngũ, chiến đấu ở Mặt trận 479, Campuchia. Năm 1982, ông về công tác tại Hãng phim Giải Phóng cho tới năm 2010 thì nghỉ hưu.

Ông đã xuất bản 3 tập thơ, 2 trường ca, 5 tập truyện, 12 tiểu thuyết, trong đó có thể kể đến như: Một miền đất, những con người (thơ, 1976), Những ngày không yên tĩnh (truyện ký, 1978), Bão đen (truyện, 1980), Khoảng rừng có những ngôi sao (tiểu thuyết, 1985)…           

Nhà văn Văn Lê
Nhà văn Văn Lê

Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam; ủy viên Ban chấp hành, Phó Chủ tịch Hội đồng Thơ - Hội Nhà văn TPHCM khoá IV, ủy viên Hội đồng Thơ khoá V, VI.

Trong lĩnh vực văn học, ông từng đoạt các giải thưởng như: giải A cuộc thi thơ của tuần báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam (1975-1976); giải B thơ tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 1984; giải A thơ về đề tài chiến tranh cách mạng của Hội Nhà văn Việt Nam 1994, với tập thơ Phải lòng; giải thưởng Văn học Bộ Quốc phòng 1999 với tập trường ca Những cánh đồng dưới lửa; giải B (không có giải A) về văn học chiến tranh, Bộ Quốc phòng (2004 - 2009) với tiểu thuyết Mùa hè giá buốt; giải nhất Giải thưởng Văn học Nghệ thuật TPHCM 5 năm (2006-2011); giải A về văn học chiến tranh của Bộ Quốc phòng 5 năm (2009-2014) với tiểu thuyết Phượng hoàng.

Nhà văn Văn Lê còn hoạt động tích cực trong lĩnh vực phim ảnh. Ông là tác giả kịch bản Long thành cầm giả ca được trao giải nhất trong cuộc thi sáng tác 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Sau đó, kịch bản này được dựng thành phim, đoạt giải Cánh diều vàng 2010. Nhà văn Văn Lê cũng nhận được giải Cánh diều vàng cho biên kịch xuất sắc nhất. Ông còn đạt nhiều thành tựu khác trong lĩnh vực này.

Một phân cảnh trong phim Long thành cầm giả ca
Một phân cảnh trong phim Long thành cầm giả ca

Linh cữu  của cố nhà văn được quàn ở nhà riêng, tại đường Văn Chung, quận Tân Bình. Lễ viếng bắt đầu từ 9g ngày 7/9. Ngày 9/9, linh cữu được mang đi hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI