Câu chuyện về hành trình tìm hài cốt liệt sĩ của một kiến trúc sư đạt giải Nhất cuộc thi Sống đẹp lần V

18/12/2025 - 12:43

PNO - Sáng 18/12, tại TPHCM, Báo Thanh Niên tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi Sống đẹp V với chủ đề “Sự diệu kỳ của lòng nhân ái”.

Từ 16/4 đến 16/10, ban tổ chức (BTC) đã nhận gần 700 bài dự thi ở các thể loại: phóng sự - ký sự - ghi chép, truyện ngắn, bộ ảnh… với các tác giả có độ tuổi trải dài từ 12 tới 73 tuổi.

Sau các vòng sơ khảo và chung khảo, BTC và hội đồng giám khảo – gồm những cái tên quen thuộc trong làng văn, làng báo, như: nhà văn Phan Hồn Nhiên, nhà văn trẻ Cao Việt Quỳnh, nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Xuân Thăng… – đã tuyển chọn và chấm trao hơn 30 giải thưởng với tổng giá trị hơn 400 triệu đồng.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn cho biết,5 năm, một hành trình dài liên tục đầy ý nghĩa của cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức, qua đó đã khơi ngọn lửa nhân ái, sưởi ấm biết bao số phận kém may mắn và thắp thêm niềm tin yêu trong xã hội dù cuộc sống thường nhật vẫn nhiều lo toan. ấn tượng đậm nét của cuộc thi năm nay là sự vượt trội của những bài viết đi sâu vào nhiều nghề nghiệp (nghề cứu hộ, nghề giáo, nghề nhặt rác, …
Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn điểm lại hành trình 5 năm theo đuổi cuộc thi Sống đẹp nhằm khơi ngọn lửa nhân ái, sưởi ấm các số phận kém may mắn và thắp thêm niềm tin yêu trong cuộc sống.

Theo đó, ở hạng mục phóng sự, ký sự, ghi chép, giải Nhất đã thuộc về Hành trình không có điểm dừng của tác giả Nguyễn Vũ Điền.

Vốn là một người lính từng chiến đấu ở chiến trường Campuchia và có người thân là liệt sĩ, tác giả Nguyễn Vũ Điền vô cùng xúc động trước nghĩa cử của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng – một người trưởng thành sau ngày đất nước thống nhất, chưa từng khoác áo lính, đã bỏ công, bỏ của, sẵn sàng gác việc nhà để dấn thân vào hành trình cao đẹp là tìm kiếm mộ liệt sĩ.

Gần 10 năm qua, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng đã góp công tìm kiếm được khoảng 600 hài cốt liệt sĩ ở các hố chôn tập thể khắp chiến trường cả nước.

Tác giả Nguyễn Vũ Điền chia sẻ về bài viết Hành trình không điểm dừng - giải Nhất hạng mục Phóng sự, ký sự, ghi chép.
Tác giả Nguyễn Vũ Điền chia sẻ về bài viết Hành trình không điểm dừng - giải Nhất hạng mục Phóng sự, ký sự, ghi chép.

Giải Nhì thuộc về 2 bài viết: Chàng trai Nga “nhặt rác để sống có ý nghĩa hơn” (Tô Khuyên) và Sự diệu kỳ của lòng nhân ái: “Quân tốt” giữa đời thường (Đặng Hoàng An). Giải Ba có Cô giáo gieo “ngọt” trên đất mặn (Trần Văn Vương); Tấm lòng vàng của chàng cầu thủ (Hồng Minh); “Cây Tô Hạp” gieo mầm sử thi Raglai miền đàn đá (Lê Đức Dương). Cùng 5 giải Khuyến khích.

Ở hạng mục truyện ngắn, có các giải thưởng: giải Nhất – Một giọt nước (Hoài Thương); giải Nhì – Phép màu cho Gold (Trần Thị Tú Ngọc); giải Ba – Của nợ (An Hạ), Chuyến tàu Trường Sa (Mạnh Hoài Nam); và 4 giải Khuyến khích.

Hạng mục ảnh trao: giải Nhất cho tác giả Trung Đào với tác phẩm Giải cứu san hô, trả lại sự sống cho “rừng nơi đáy nước”; giải Nhì – Bếp thiện nguyện Từ Tâm (Anh Jour); giải Ba – Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh (Trần Nguyễn Nguyên Khang); và 5 giải Khuyến khích.

Ban tổ chức trao các giải Nhất
Ban tổ chức trao giải Nhất các hạng mục của cuộc thi.

Điểm mới của cuộc thi năm nay là lần đầu tiên mở thêm hạng mục “Bài viết xuất sắc về môi trường” và giải thuộc về bài viết Chàng trai Nga “nhặt rác để sống có ý nghĩa hơn” (Tô Khuyên). Hạng mục này cho thấy sự chuyển động tích cực của cộng đồng trước các vấn đề phát triển bền vững. Nhiều tác phẩm đi sâu vào các câu chuyện bảo vệ thiên nhiên, tái tạo môi trường sống, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa con người với tự nhiên trong tinh thần nhân văn và trách nhiệm.

Ngoài ra, BTC còn trao giải “Bài viết được yêu thích nhất” cho Sự diệu kỳ của lòng nhân ái: “Quân tốt” giữa đời thường (Đặng Hoàng An). Đây là năm thứ hai, tác giả Đặng Hoàng An chiến thắng ở giải thưởng này.

Tác giả Đặng Hoàng An
Tác giả Tô Khuyên và Đặng Hoàng An vừa đạt giải Nhì hạng mục phóng sự, ký sự, ghi chép vừa được vinh danh Bài viết xuất sắc về môi trườngBài viết được yêu thích nhất.

BTC và ban giám khảo cũng bình chọn vinh danh 5 nhân vật sống đẹp qua các bài dự thi là: cầu thủ Nguyễn Tiến Linh – Tấm lòng vàng của chàng cầu thủ (tác giả Hồng Minh); kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng – Hành trình không có điểm dừng (Nguyễn Vũ Điền); cô giáo khuyết tật Trần Ngọc Điệp – Sự diệu kỳ của lòng nhân ái: “Quân tốt” giữa đời thường” (Đặng Hoàng An); anh Lê Quốc Trung – “Bác sĩ” trong lòng dân (Đào An Duyên), cô giáo Đào Thị Thanh An – Cô giáo gieo “ngọt” trên đất mặn (Trần Văn Vương).

Giao lưu với các gương Sống đẹp
Giao lưu với các gương Sống đẹp tại chương trình.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Báo Thanh Niên chính thức ra mắt tuyển tập Sống đẹp V: Sự diệu kỳ của lòng nhân ái, quy tụ những tác phẩm tiêu biểu. Ấn phẩm không chỉ tổng kết hành trình của cuộc thi, mà còn tiếp tục nối dài sứ mệnh lan tỏa các giá trị nhân văn, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội đến bạn đọc, trong bối cảnh Báo Thanh Niên hướng đến cột mốc kỷ niệm 40 năm phát hành số đầu tiên (3/1/1986 – 3/1/2026).

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI