Cậu bé bại não lần đầu tiên đi lại được nhờ kỹ thuật mới

25/10/2025 - 11:32

PNO - Mắc bại não thể co cứng, không ít lần, gia đình bé N.P. (Ninh Bình) phải nản lòng vì con không thể đi lại dù nhiều năm kiên trì điều trị...

Bé
Bé P. đi lại sau ca phẫu thuật lần đầu tiên triển khai thành công tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Sáng 25/10, Bệnh viện Nhi thông tin, lần đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật hiện đại trong điều trị bại não co cứng.

Bệnh nhi N.P. (8 tuổi, ở Ninh Bình) từ nhỏ đã được phát hiện đi nhón chân, thường xuyên vấp ngã. Trẻ được chẩn đoán mắc bại não thể co cứng. Bé đã đeo nẹp, tập luyện chức năng không ngừng nghỉ suốt 7 năm qua.

Tháng 9/2025, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt rễ thần kinh lưng chọn lọc đầu tiên cho bệnh nhi bại não co cứng 2 chi dưới. Đây là kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa.

Theo bác sĩ Lê Nam Thắng - Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Phó giám đốc Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương - các bác sĩ đã cắt bỏ các rễ thần kinh gây co cứng mà vẫn giữ lại trọn vẹn chức năng vận động, cảm giác cho bệnh nhân bằng loạt kỹ thuật phức tạp.

Nhờ vào điện sinh lý thần kinh, các rễ thần kinh kiểm soát các cơ thắt được bảo toàn. Bệnh nhân giảm co cứng sau phẫu thuật nhưng hạn chế tối đa rối loạn vận động sau mổ. Đây chính là bước tiến vượt bậc so với các kỹ thuật cắt rễ không chọn lọc trước đây.

Vài tuần sau phẫu thuật, tình trạng co cứng giảm rõ rệt, bé N.P. có thể tự đứng, tự đi lại - điều mà trước đây gia đình chỉ dám mơ ước.

Nhìn từng bước chân tập đi của con, mẹ của bé vỡ òa cảm xúc: "Suốt 8 năm đồng hành cùng con, nhiều lúc, chúng tôi nản lòng vì thấy con khó khăn trong đi lại, sinh hoạt. Thật may mắn, giờ đây, con có thể tự đi lại và đứng vững trên đôi chân của mình".

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Vũ Hùng - Giám đốc Trung tâm Thần kinh - Bệnh viện Nhi Trung ương - nhấn mạnh: “Việc triển khai thành công phẫu thuật cắt rễ thần kinh lưng chọn lọc mở ra hướng điều trị mới cho bệnh nhi bại não thể co cứng, tạo nền tảng để chúng tôi tiếp tục mở rộng điều trị cho nhiều trẻ bại não khác. Đồng thời tự tin triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong thời gian tới”.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI