Cắt rốn bằng dao lam, bé trai bảy ngày tuổi bị uốn ván

08/09/2014 - 11:24

PNO - PN - Ngày 7/9, Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, đang điều trị cho bé trai Đ.T. (bảy ngày tuổi, ngụ H.Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) bị uốn ván nặng do người nhà dùng dao lam cắt rốn cho bé.

edf40wrjww2tblPage:Content

Sau năm ngày cắt rốn, bé bỏ bú, co giật, vàng da và được đưa vào BV Nhi Đồng 2 TP.HCM. Các bác sĩ tại đây chẩn đoán bé bị uốn ván và chuyển sang BV Bệnh Nhiệt đới điều trị.

Bệnh nhi nhập viện tại BV Bệnh Nhiệt đới trong tình trạng sốc, nhiễm trùng và biểu hiện co giật nhiều hơn. Hiện sức khỏe bé T. tạm ổn, đã thoát khỏi tình trạng sốc nguy hiểm. Người nhà bé cho biết, bé được sinh tại nhà và được cắt rốn bằng dao lam; trong quá trình mang thai, mẹ của bé không chích vắc-xin ngừa uốn ván.

 Thanh Toàn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI