Cần tiền trả nợ, thanh niên “đột nhập” công ty ở trung tâm Sài Gòn lấy trộm 1 tỷ đồng

05/07/2021 - 14:38

PNO - Cần tiền, Quân đi tới mua máy ảnh thì thấy chùm chìa khoá nên lấy trộm đánh 1 chùm tương tự rồi đột nhập lấy tài sản trị giá 1 tỷ đồng.

Ngày 5/7, Công an quận 1, TP.HCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam với Trần Minh Quân (sinh năm 1988, ngụ quận 1, trú quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Quân tại cơ quan công an
Quân tại cơ quan công an

Theo điều tra, anh L.X.D. (sinh năm 1981, ngụ TP. Thủ Đức, trú quận 1) là giám đốc của Công ty TNHH Ngọc Camera ở số 88 đường Điện Biên Phủ, phường Đakao, quận 1, TPHCM. Do tình hình dịch bệnh nên công ty của anh này hay đóng cửa.

Khoảng 14g ngày 27/6, anh D. tới kiểm tra hàng hoá tại công ty của mình thì phát hiện bị mất 37 máy ảnh, flycam, ống kính cùng 10 triệu đồng. Tổng tài sản trị giá khoảng 1 tỷ đồng. 

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định vào rạng sáng 19, 21, 23/6 thì có 1 đối tượng mở cửa công ty của anh D. vào lấy trộm tài sản. Qua đó, công an xác định nghi phạm là Quân.

Ngày 28/6, công an phát hiện Quân nên đã đưa về trụ sở làm việc. Tại công an, Quân khai nhận do cần tiền trả nợ, tiêu xài nên đã đột nhập cửa hàng của anh D. lấy trộm tài sản mang bán lấy tiền trả nợ.

Khoảng 16g ngày 18/6, Quân tới công ty của anh D. để mua máy ảnh hiệu Sony để sử dụng. Tại đây, Quân thấy chùm chìa khoá để trên bàn nên lấy trộm và ra chỗ sửa khoá nhờ thợ đánh 1 chùm chìa khoá tương tự. Quân mang chùm chìa khoá thật quay lại công ty để vờ mua thêm sản phẩm và trả chùm chìa khoá lại vị trí cũ.

Khoảng 3g ngày 19/6, Quân đi tới công ty này dùng chùm chìa khoá giả mở cửa vào bên trong lấy trộm máy ảnh, flycam, ống kính. Thấy dễ dàng nên rạng sáng 19 và 23/6, Quân tiếp tục thủ đoạn cũ.

Sau khi lấy trộm được tài sản, Quân mang bán 12 máy các loại cho T.T.N. (sinh năm 1977, ngụ quận 8) với giá gần 310 triệu đồng và bán 12 máy các loại cho M.V.T. (sinh năm 1995, ngụ quận Tân Bình) với giá gần 260 triệu đồng. Số tiền này Quân dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Khám xét nơi ở của Quân, công an thu giữ: 2 thẻ ngân hàng, xe máy hiệu SH, ĐTDĐ hiệu Iphone 12 Promax, Ipad…Công an thu hồi được 11 máy các loại mà Quân trộm được. Qua thẩm định, cơ quan xác định 11 máy này có giá gần 390 triệu đồng.

 

C.M

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI