Can thiệp ECMO cứu sống nữ sinh bị nhiễm trùng nguy kịch

03/07/2025 - 16:18

PNO - Chiều 3/7, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết đã cứu sống nữ sinh bị nhiễm trùng nặng, suy hô hấp nguy kịch, trên nền bệnh béo phì cấp độ 3.

Theo đó, chị Đ.V.Y.N. (sinh năm 2003, ở xã Thái Mỹ, TPHCM) được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu trong tình trạng sốt kèm theo đau ở vùng bụng và hông. Qua thăm khám, chị được chẩn đoán bị viêm thận, bể thận cấp hai bên kèm nhiễm trùng máu và đái tháo đường mới phát hiện. Mặc dù các bác sĩ điều trị kháng sinh phổ rộng cho chị N. nhưng nhiễm trùng diễn tiến nhanh không kiểm soát, chị sốt cao liên tục, lơ mơ, diễn tiến sốc, tụt huyết áp và suy hô hấp.

Bác sĩ bệnh viện thăm khám cho chị N. trước khi chị xuất viện, ảnh BVCC
Bác sĩ bệnh viện thăm khám cho chị N. trước khi chị xuất viện - Ảnh: BVCC

2 ngày sau, suy hô hấp quá nặng, chị phải đặt nội khí quản, thở máy xâm lấn và lọc máu hấp phụ vì suy đa cơ quan do nhiễm trùng. Lúc này, tổn thương phổi lan tỏa 2 bên diễn tiến rất nhanh. Ngày thứ 5 nhập viện, chị bị hội chứng nguy kịch hô hấp cấp với giảm oxy máu nặng kháng trị.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thanh Nam, khoa Hồi sức tim mạch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định phát hiện kết quả cấy máu người bệnh dương tính với vi khuẩn Klebsiella pneumoniae. Đây là một loại vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng tiểu, khả năng kháng thuốc kháng sinh mạnh. Lập tức, chị N. được can thiệp kỹ thuật oxy hóa máu màng ngoài cơ thể (ECMO) cấp cứu.

Bên cạnh đó, các bác sĩ quản lý liều kháng sinh, kháng đông, chăm sóc điều dưỡng, đặc biệt là phục hồi chức năng hô hấp, vận động cho chị. Tuy nhiên, chị N. bị béo phì nặng nên các thủ thuật trở nên khó khăn, dễ nhiễm trùng và thời gian hồi phục thường kéo dài hơn so với bệnh nhân khác.

Ba của chị N. nhớ lại: “Lúc nghe các bác sĩ cho biết tình trạng nguy kịch của con gái, tôi đứng không vững. Mỗi ngày khi được vào thăm con bị hôn mê sâu, nước mắt tôi chực trào và chỉ biết cầu mong cho con gái được bình an, khỏe mạnh”.

Liên tiếp 8 ngày can thiệp ECMO, cùng sự phối hợp điều trị tích cực của bác sĩ đa chuyên khoa, chị N. dần ổn định, và hồi phục hoàn toàn sau đó. Chị N. được các bác sĩ dinh dưỡng tư vấn kỹ càng về chế độ ăn hợp lý mỗi ngày, lên kế hoạch theo dõi ngoại trú dài hạn để kiểm soát tối ưu cân nặng, đái tháo đường và các yếu tố nguy cơ chuyển hóa khác đi kèm.

Trước khi được xuất viện về nhà, chị N. chia sẻ: “Sức khỏe của em hiện đã ổn. Em cảm ơn các bác sĩ, điều dưỡng… đã tận tình cứu chữa, chăm sóc. Sau đợt điều trị này, em sẽ nghiêm túc thay đổi lối sống, giảm cân và tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ để bảo vệ sức khỏe”.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI