Cách ly thôn Văn Lâm 3 do có nhiều người tiếp xúc bệnh nhân thứ 61

18/03/2020 - 01:34

PNO - Với số người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân thứ 61 nhiễm COVID-19 lên đến hơn 50 người, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã ra quyết định cách ly thôn Văn Lâm 3 thuộc xã Phước Nam, huyện Thuận Nam.

Theo quyết định vừa ký ngày 17/3, thời gian bắt đầu cách ly từ 20 giờ, ngày 17/3 và kéo dài tối thiểu 28 ngày hoặc lâu hơn, tùy theo diễn biến dịch bệnh và nguy cơ lây nhiễm trong vùng cách ly.

Theo quyết định của Chủ tịch UNBD tỉnh Ninh Thuận, thôn Văn Lâm 3 sẽ bị cách ly trong tối thiểu 28 ngày
Theo quyết định của Chủ tịch UNBD tỉnh Ninh Thuận, thôn Văn Lâm 3 sẽ bị cách ly trong tối thiểu 28 ngày

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 61 tại Việt Nam, được xác nhận vào tối 16/3, tên B.T.Th., sống ở thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam. Ông Th. đi Malaysia ngày 27/2 và dự một thánh lễ quy tụ gần 16.000 người. Ông quay về Việt Nam vào ngày 4/3 trên chuyến bay VJ682.

Đến ngày 10/3, ông Th. có triệu chứng đau họng và sốt nhưng không uống thuốc gì. Đến ngày 15/3, ông đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Theo điều tra dịch tễ, số người tiếp xúc gần với ông Th. là 54 người, hiện đã được đưa về cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Được biết, từ khi về Việt Nam đến khi nhập viện điều trị, ông Th. từng làm chủ hôn hai đám cưới và dự thánh lễ tại xã Phước Nam.

Ngay trong ngày 17/3, khu vực thôn Văn Lâm 3 với gần 5.000 dân đã được phun thuốc khử trùng và người dân được hướng dẫn các biện pháp. phòng bệnh.

P.V

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI