“Cà phê sáng đại đoàn kết” - cách làm mới gắn kết chính quyền và nhân dân

13/11/2025 - 17:10

PNO - Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025), phường Bình Thạnh (TPHCM) ra mắt mô hình “Cà phê sáng đại đoàn kết” vào ngày 13/11.

Sáng nay, tại trụ sở UBND phường Bình Thạnh, không khí buổi “Cà phê sáng đại đoàn kết” trở nên ấm áp và gần gũi. Tiếng cười nói rộn ràng, lời chào hỏi thân tình hòa trong hương cà phê thơm lừng, món ăn sáng nóng hổi, tạo nên một không gian đầy gắn kết.

Mô hình “Cà phê sáng đại đoàn kết” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh (TPHCM) khởi xướng là cách làm mới, gần gũi, gắn kết chính quyền và nhân dân - Ảnh: Ngọc Trăm
Mô hình “Cà phê sáng đại đoàn kết” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh (TPHCM) khởi xướng là cách làm mới, gần gũi, gắn kết chính quyền và nhân dân - Ảnh: Ngọc Trăm

Bà Nguyễn Thị Tơ - Bí thư chi bộ khu phố 13, phường Bình Thạnh - ngồi vào bàn, uống miếng nước thấm giọng, rồi kể về “tổ tương trợ” của khu phố. Thành lập từ năm 2019, tổ tương trợ từ 20 hội viên ban đầu, nay đã có 30 hội viên cùng đóng góp mỗi tháng 50.000 - 1 triệu đồng để hỗ trợ hội viên khó khăn, hộ cận nghèo, người khuyết tật. Tổ chăm lo thường xuyên cho 7 hộ, mỗi hộ 300.000 đồng/tháng, đồng thời tổ còn thực hiện bếp ăn yêu thương, nấu 150 suất ăn phát mỗi tháng. Ngoài ra, tổ còn giúp phụ nữ vay vốn 2-5 triệu đồng để khởi nghiệp không tính lãi.

Bà cho biết, đây là một trong những cách làm thiết thực giúp gắn kết, phát triển cuộc sống, tạo được sự đồng thuận của người dân. Hình thức cà phê sáng vừa nhẹ nhàng, vừa giúp mọi người dễ trao đổi, chia sẻ ý kiến và nếu cách làm này được lồng ghép vào những ngày hội Đại đoàn kết toàn dân và các ngày lễ lớn sẽ tăng tính lan tỏa, thu hút nhiều tầng lớp tham gia.

“Qua những cuộc trò chuyện giản dị này, các cách làm hay, các sáng kiến thiết thực hay cả những câu chuyện vướng mắc của người dân, của khu phố đều được Đảng bộ, chính quyền phường lắng nghe từ đó tiếp thu, có nhiều giải pháp, hành động thiết thực, tạo nền tảng để xây dựng cộng đồng vững mạnh, đoàn kết và sẻ chia” - bà Tơ cho hay.

Đông đảo cán bộ, người dân cùng ngồi lại trò chuyện, sẻ chia
Đông đảo cán bộ, người dân cùng ngồi lại trò chuyện, chia sẻ nhiều ý kiến dựng xây phát triển địa phương - Ảnh: Ngọc Trăm

Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh - cho biết:“Mô hình “Cà phê sáng đại đoàn kết” là cách làm mới, khẳng định vai trò của Mặt trận như chiếc cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Chúng tôi mong muốn tạo sự gần gũi, để người dân thật sự được lắng nghe, mạnh dạn góp ý với tinh thần xây dựng; còn chính quyền, Mặt trận cũng sẽ lắng nghe một cách chân thành, cầu thị”.

Theo bà Quỳnh Hoa, mô hình này không chỉ dừng lại ở việc tạo không gian trao đổi thân mật mà còn mở ra kênh kết nối đa chiều giữa chính quyền và người dân, giữa các tầng lớp xã hội. Mỗi buổi “Cà phê sáng” sẽ là dịp để cùng nhìn lại, cùng dựng xây ý kiến, giải pháp, hoàn thiện hơn trong mọi lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa đến đời sống xã hội và tất cả đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là vì hạnh phúc của nhân dân.

Những nội dung được chia sẻ, góp ý của người dân tại các buổi “Cà phê sáng đại đoàn kết” sẽ được cấp ủy, chính quyền cùng lắng nghe, cùng điều chỉnh, hoàn thiện để công tác quản lý, phục vụ người dân ngày càng hiệu quả hơn. Đặc biệt, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc lắng nghe và thấu hiểu tiếng nói của nhân dân càng có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng chính quyền thật sự gần dân, vì dân và vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Trong thời gian tới, phường Bình Thạnh sẽ duy trì mô hình này định kỳ mỗi quý một lần, với nhiều hình thức linh hoạt, gần dân hơn. Sau buổi ra mắt cấp phường, mô hình sẽ được mở rộng đến từng khu phố để tinh thần “đại đoàn kết” thật sự lan tỏa sâu rộng, để mỗi người dân đều cảm nhận được sự quan tâm, lắng nghe và sẻ chia từ chính quyền địa phương.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI