Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình: Gắn kết, nghĩa tình

28/04/2022 - 09:58

PNO - Ngày 27/4, tỉnh Cà Mau đã đăng cai tổ chức hội nghị tổng kết chương trình hợp tác giữa tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình giai đoạn 2017-2021, đồng thời ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2022-2025.

Tham dự hội nghị, về phía tỉnh Cà Mau, có Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt. Về phía tỉnh Ninh Bình, có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà; Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc. Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Ái Nam; Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thiều.

Đại diện lãnh đạo 3 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình chứng kiến lễ ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2022-2025 - Ảnh: Lê Bảo
Đại diện lãnh đạo 3 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình chứng kiến lễ ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2022-2025 - Ảnh: Lê Bảo

Được biết trước đó, đoàn cán bộ 3 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (P.1, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Các đại biểu dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Lê Bảo
Các đại biểu dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Lê Bảo

Kể từ năm 2016, chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2017-2021 giữa tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình được ký kết, với mục tiêu chung nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, giúp nhau phát triển giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh trong giai đoạn mới; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng và nghĩa tình gắn bó giữa các địa phương.

Sau hơn 5 năm thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, trên cơ sở phát huy lợi thế mỗi địa phương, đến nay đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực: đầu tư và phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; chất lượng giáo dục - đào tạo; an sinh xã hội; sản xuất nông nghiệp và kinh tế biển…

Thời gian qua, các sở, ban, ngành 3 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình luôn tăng cường công tác hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, phối hợp tuyên truyền, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư; phối hợp giới thiệu về những tiềm năng và thế mạnh của 3 địa phương để mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến đầu tư. Đồng thời, tổ chức các chuyến giao lưu, học tập kinh nghiệm về các hoạt động xúc tiến đầu tư; tổ chức thi đấu giao lưu các giải thể thao. Qua đó, trao đổi kinh nghiệm quản lý và đào tạo vận động viên; tham gia hỗ trợ trong công tác tập huấn, công tác tuyển chọn, đào tạo các vận động viên năng khiếu, trẻ, tuyển các môn thể thao thành tích cao.

Bên cạnh đó, các tỉnh thường xuyên phối hợp và trao đổi kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; phối hợp, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng quỹ khuyến học, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, hỗ trợ các chương trình từ thiện; trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội. Cạnh đó, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện quy hoạch khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao; bảo vệ môi trường nuôi trồng thủy sản; chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ thủy sản; xúc tiến thương mại; hợp tác, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Đề án OCOP...

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải trao tặng quà lưu niệm cho các đại biểu - Ảnh: Lê Bảo
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải trao tặng quà lưu niệm cho các đại biểu - Ảnh: Lê Bảo

Theo ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, để tiếp tục duy trì mối quan hệ keo sơn, bền chặt, phát huy các thành quả đạt được từ chương trình hợp tác giữa 3 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình giai đoạn 2017-2021, tỉnh Cà Mau đã dự thảo chương trình hợp tác giai đoạn 2022-2025, đã lấy ý kiến và thống nhất của tỉnh Bạc Liêu và Ninh Bình. “Chương trình hợp tác được ký kết sẽ tạo thêm động lực cho sự phát triển của mỗi địa phương, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ, tình đoàn kết giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 3 tỉnh trong giai đoạn mới; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, đoàn kết, thủy chung cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện tại và tương lai”, ông Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cũng bày tỏ hy vọng và mong muốn rằng, nghĩa tình tốt đẹp, thủy chung giữa 3 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình càng thêm thắt chặt, thật sự trở thành một trong những nguồn sức mạnh, là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cùng chung sức, đồng lòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình ngày thêm giàu đẹp, văn minh.

Phong Lan

Nguồn: P.V

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI