Bộ Quốc phòng huy động trên 300.000 chiến sĩ, dân quân sẵn sàng ứng phó bão Ragasa

22/09/2025 - 20:03

PNO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 17g, tâm bão ở vị trí 19,4 độ Vĩ Bắc; 121,7 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất cấp 17, giật trên cấp 17. Ảnh vệ tinh cho thấy cấu trúc bão rất mạnh, nhiệt độ chênh lệch lớn, tạo hoàn lưu mạnh, gió lớn.

Quang cảnh cuộc họp ứng phó bão số 9 - Ragasa. Ảnh: MAE
Quang cảnh cuộc họp ứng phó bão số 9 - Ragasa. Ảnh: MAE

Chiều 22/9, tại cuộc họp ứng phó bão số 9 - Ragasa, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng sau 22g tối nay bão sẽ đi vào Biển Đông, chính thức trở thành bão số 9. Các trạm quan trắc tại Philippines ghi nhận gió mạnh hàng trăm km quanh tâm bão, sóng biển cao dữ dội.

Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng), cho biết: ngay khi có thông tin về bão số 9, Bộ Quốc phòng đã ban hành ba công điện chỉ đạo, huy động trên 300.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, cùng hơn 8.000 phương tiện, 6 máy bay sẵn sàng ứng phó. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã kiểm đếm, hướng dẫn an toàn cho 54.058 phương tiện với 215.743 ngư dân nắm được hướng đi của bão để kịp thời tránh trú. Đồng thời, Tập đoàn Viettel và Binh chủng Thông tin liên lạc đã chuẩn bị phương án bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo.

Từ thực tiễn ứng phó, ông lưu ý cần rà soát kỹ các điểm xung yếu, kiểm tra phương án sẵn sàng lực lượng - phương tiện tại chỗ, đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực ban. Hệ thống tổng đài 112, vừa đưa vào vận hành từ cuối tháng 8/2025, phải được tuyên truyền sâu rộng để người dân biết và kịp thời liên hệ trong tình huống khẩn cấp.

Ông cũng kiến nghị: các địa phương tiếp tục kiên quyết kêu gọi, kiểm đếm tàu thuyền, không để phương tiện nào nằm trong vùng nguy hiểm; đồng thời báo cáo kịp thời với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng thủ dân sự để phối hợp xử lý những tình huống vượt quá khả năng ứng phó tại chỗ.

“Có thể khẳng định, bão số 9 là cơn bão mạnh nhất thế giới tính đến thời điểm này trong năm 2025. Vì vậy, tuyệt đối không được chủ quan. Càng chuyên nghiệp trong công tác phòng chống bão lũ, chúng ta càng phải giữ sự cảnh giác cao độ”, Thiếu tướng Phạm Hải Châu nhấn mạnh.

Bích Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI