Bộ đội Biên phòng Tây Ninh hỗ trợ lực lượng vũ trang và bà con hơn 2,8 tỉ đồng

06/09/2023 - 18:34

PNO - Trong năm 2022, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã hỗ trợ lực lượng vũ trang và bà con vùng giáp biên Campuchia trên 2,8 tỉ đồng. Đơn vị cũng tặng học bổng “Nâng bước em đến trường” cho 15 em học sinh Campuchia.

Ngày 6/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội đàm công tác phối hợp bảo vệ biên giới năm 2023 với lực lượng Công an, Quân sự và Hiến Binh của 3 tỉnh biên giới tiếp giáp là Svây Riêng, Prây Veng và Tbong Khmun của Vương quốc Campuchia. 

Theo báo cáo tại hội đàm, trong năm 2022, lực lượng BĐBP tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với lực lượng vũ trang 3 tỉnh biên giới tiếp giáp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm các Hiệp định, Hiệp nghị, Quy chế và các Thỏa thuận về biên giới mà Chính phủ 2 nước đã ký kết như: không qua lại biên giới trái phép, không chăn thả trâu bò phá hoại hoa màu, không chặt phá, trộm cắp lâm sản, đánh bắt thú rừng trái phép. 

 

Quang cảnh buổi hội đàm
Quang cảnh buổi hội đàm

Trong công tác phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, hai bên đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, trấn áp tội phạm dọc theo đường vành đai biên giới, đấu tranh có hiệu quả với vấn nạn xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Đồng thời, phối hợp phá được 62 vụ, bắt giữ 138 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép; phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến công dân Việt Nam lao động tại Campuchia; giải quyết cho trên 560 công dân Việt Nam lao động tại Campuchia về nước an toàn.

Trong công tác phân giới cắm mốc, đến nay hai bên đã xây dựng hoàn chỉnh 102/109 mốc chính, 370 mốc phụ, 109 cọc dấu và phân giới được 220km đường biên giới. 

Bên cạnh đó, BĐBP Tây Ninh đã hỗ trợ lực lượng vũ trang và bà con nhân dân vùng giáp biên Campuchia trên 2,8 tỉ đồng và tiếp tục tặng học bổng “Nâng bước em đến trường” cho 15 em học sinh Campuchia, kinh phí hỗ trợ mỗi năm 90 triệu đồng.

 

Đại diện BĐBP tỉnh Tây Ninh và Ty Công an tỉnh Svay Riêng ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2023
Đại diện BĐBP tỉnh Tây Ninh và Tiểu khu quân sự tỉnh Tbong Khmum ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2023

Tại buổi hội đàm, đại diện chỉ huy của các lực lượng đưa ra nhiều ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng công tác phối hợp quản lý bảo vệ đường biên giới chung giữa hai nước trong thời gian tới như: công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về vấn đề lao động bất hợp pháp tại Campuchia, làm rõ một số kiến nghị, đề xuất của bà con nhân dân vùng giáp biên trong việc mua bán, vận chuyển hàng hóa qua lại biên giới...

Thiếu tướng Chhay SoKha - Phó cục trưởng Tham mưu hành chính thuộc Tổng cục cảnh sát Hoàng Gia Campuchia - yêu cầu, hai bên cần phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm mua bán người xuyên biên giới.

Thiếu tướng Chhay SoKha cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2023, Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đã triệt phá 56 vụ bắt giữ người bất hợp pháp, giải cứu gần 100 người, trong đó có nhiều phụ nữ. Nạn nhân cho biết đã bị bọn buôn người lừa bán đến đây.  

Kết thúc hội đàm, đại diện BĐBP Tây Ninh và lực lượng Công an, Quân sự, Hiến Binh của 3 tỉnh Svây Riêng, Prây Veng và Tbong Khmun đã ký kết chương trình phối hợp quản lý bảo vệ biên giới năm 2023.

Tú Ngân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI