Bình Dương: Tài xế tẩy xóa giấy xét nghiệm COVID-19 nhằm "thông chốt"

18/09/2021 - 16:46

PNO - Bị phát hiện hành vi tẩy xóa giấy xét nghiệm và được yêu cầu test nhanh tại chốt kiểm dịch, nam tài xế ở Bình Dương cho kết quả dương tính.

Chiều 18/9, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an cho biết, lực lượng chức năng vừa liên tiếp phát hiện các vụ việc tẩy xóa, chỉnh sửa giấy xét nghiệm COVID-19 khi đi qua chốt kiểm dịch.

Tài xế tẩy xóa giấy xét nghiệm COVID-19, CSGT phát hiện thì “lòi” ra dương tính
Tài xế tẩy xóa giấy xét nghiệm COVID-19, test nhanh phát hiện dương tính SARS-CoV-2

Vụ việc điển hình xảy ra vào khoảng 8g sáng cùng ngày, ở chốt kiểm dịch ở cầu Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Thời điểm trên, CSGT kiểm tra chiếc ô tô mang biển kiểm soát 61C-435.17, trên xe có tài xế N.V.C. (45 tuổi, trú tại Bình Dương) và người ngồi bên cạnh là  N.T.V. (31 tuổi, trú tại Đồng Nai).

Theo khai báo, ông C. và ông V. đang di chuyển từ ấp Kiến An (xã An Điền, Bến Cát, Bình Dương) đến khu công nghiệp Vĩnh Lộc (Bình Hưng Hoà, Bình Tân, TPHCM) để nhận hàng rau, củ, quả.

Khi được yêu cầu kiểm tra giấy tờ, ông N.V.C. xuất trình một giấy xét nghiệm COVID-19 nhưng có dấu hiệu bị chỉnh sửa.

Làm việc với cảnh sát, nam tài xế thừa nhận đã chỉnh sửa thời gian trên giấy xét nghiệm COVID-19 từ ngày 21/8/2021 thành ngày 17/9/2021, với mục đích qua các chốt kiểm dịch.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu cả ông C. và ông V. test nhanh với COVID-19, kết quả cho thấy cả hai đều dương tính với SARS-CoV-2.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI