Bình Định: Mưa lớn làm sạt lở nhiều tuyến đường, sập mố cầu

24/10/2021 - 20:20

PNO - Mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều ngày gây sạt lở nhiều tuyến giao thông ở các huyện miền núi của tỉnh Bình Định.

Đến 18g ngày 24/10, tỉnh Bình Định tiếp tục ghi nhận lượng mưa lớn ở nhiều khu vực, trong đó có nơi lên tới 250mm. Mưa lớn liên tục trong 2 ngày (từ ngày 22-24/10) đã làm sạt lở nhiều tuyến giao thông ở các huyện miền núi ở An Lão, Vĩnh Thạnh.

Với huyện miền núi Vân Canh, vào sáng 24/10, nước chảy xiết làm sập mố cầu Ngô La ở xã Canh Vinh trên tuyến QL19C nối trung tâm huyện Vân Canh với các địa phương khác. Đến 14g30 ngày 24/10, lực lượng chức năng đã khôi phục tuyến giao thông này. 

ơn vị thi công tháo dỡ đường công vụ, khơi thông dòng chảy đoạn qua sông Hà Thanh (TP Quy Nhơn) chiều 24/10. Ảnh Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Bình Địn
Đơn vị thi công tháo dỡ đường công vụ, khơi thông dòng chảy đoạn qua sông Hà Thanh (TP. Quy Nhơn) chiều 24/10. Ảnh: Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định.

Hiện, tỉnh Bình Định đang có 985 tàu cá với đang hoạt động trên biển. Các tàu cá đã nhận được thông tin về vùng áp thấp nhiệt đới trên biển để di chuyển tới khu vực an toàn.

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Định khẩn trương khắc phục sự cố sập mố cầu Ngô La và thông tuyến. Ảnh UBND huyện Vân Canh
Lực lượng chức năng tỉnh Bình Định khẩn trương khắc phục sự cố sập mố cầu Ngô La và thông tuyến - Ảnh: UBND huyện Vân Canh

Hạ Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI