Bình Định: Khởi tố một trường hợp không chấp hành quy định phòng chống dịch

14/07/2021 - 19:41

PNO - Công an Thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với trường hợp nam thanh niên có hành vi trốn cách ly.

Ngày 14/7, Công an Thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với trường hợp nam thanh niên T.L.N (SN 1988, tạm trú tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, hộ khẩu trường trú ở khu phố Thạnh Xuân Đông, phường Hoài Hương, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) về hành vi làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho cộng đồng xảy ra tại phường Hoài Hương (Hoài Nhơn, Bình Định) vào tháng 6/2021.

Chốt khai báo y tế  trên Quốc lộ 1A đoạn tại thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc, TX Hoài Nhơn
Chốt khai báo y tế trên Quốc lộ 1A đoạn tại thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc, TX Hoài Nhơn

Trước đó, nam thanh niên trở về địa phương vào ngày 18/6, có quyết định thực hiện cách ly y tế tại nhà trong khoảng thời gian từ 18/6 đến hết ngày 1/7. Tuy nhiên, trong thời gian cách ly, nam thanh niên này không thực hiện nghiêm túc các biện pháp cách ly, tiếp xúc với nhiều người.

Ngày 25/6, N. tới tham gia một đám giỗ trên địa bàn thôn Ca Công, phường Hoài Hương, tụ tập xem bóng đá với nhiều người.

Ngày 3/7, nam thanh niên tới điểm test nhanh phường Hoài Tân cho kết quả dương tính với SARS –COV -2 và được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (TX Hoài Nhơn). Qua kiểm tra, khoanh vùng, truy vết, ngành Y tế xác định được 11 trường hợp F1, 22 trường hợp F2 liên quan đến ca bệnh này.

Hạ Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI