Biến đổi khí hậu làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người

21/05/2026 - 05:50

PNO - Chuyên gia cảnh báo, biến đổi khí hậu đang buộc các loài vật mang mầm bệnh thay đổi hành vi di cư, khiến dịch bệnh dễ lây lan hơn.

Nhân viên y tế đang thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo — Ảnh: International Rescue Committee
Nhân viên y tế đang thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo — Ảnh: International Rescue Committee

Trả lời phỏng vấn báo USA Today ngày 20/5, Tiến sĩ Peter Hotez cảnh báo, biến đổi khí hậu đang khiến các loại dịch bệnh truyền từ động vật sang người dễ lây lan hơn, như vi rút Hanta hoặc Ebola. Trong 2 thập niên qua, khi môi trường nóng ẩm hơn và các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng nhiều, các vụ bùng dịch cũng xảy ra thường xuyên hơn.

Tiến sĩ Peter Hotez - chuyên gia vi sinh học tại Đại học Y Baylor ở Houston, Texas, Mỹ - cho biết: “Hầu hết các đại dịch lớn của chúng ta trong 20 năm qua đều chủ yếu là các sự kiện lây truyền từ động vật sang người, từ bệnh SARS vào năm 2002, đến MERS vào năm 2012, sau đó là COVID-19, rồi dịch bệnh Ebola và giờ là sự bùng phát của vi rút Hanta”.

Vị chuyên gia phân tích: “Chúng ta đang chứng kiến chu kỳ khá đều đặn của các dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người. Biến đổi khí hậu đóng một vai trò quan trọng. Khi nhiệt độ tăng cao, các mô hình khí hậu và thời tiết thay đổi, lượng mưa và độ ẩm cũng thay đổi, buộc động vật như dơi, chuột và nhiều loài có vú mang mầm bệnh khác phải di cư và tiếp xúc với con người nhiều hơn”.

Tiến sĩ Hotez lưu ý: “Sự gia tăng dân số của con người cũng làm tăng nguy cơ tiếp xúc. Chúng ta đang chứng kiến ​​sự hình thành của những siêu đô thị khổng lồ với quy mô đến hàng chục triệu người, cùng với đó là nạn phá rừng. Chúng ta nên chuẩn bị tinh thần để chứng kiến ​​mỗi năm, hoặc hai năm một lần, đại dịch lây nhiễm từ động vật sang người quy mô lớn”.

Ông Hotez cho biết thêm, báo cáo từ Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Texas (DSHS) cho thấy, một cư dân của Quận Harris đã có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút Tây sông Nile, đánh dấu trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên được xác nhận tại bang này trong năm 2026. Trước đó, người này phải nhập viện do các dấu hiệu của bệnh viêm não.

Trường An (theo USA Today)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI