Biến dạng ngực vì nghe quảng cáo làm đẹp 'nhanh, không phẫu thuật, không đau, không nghỉ dưỡng'

29/12/2025 - 11:05

PNO - Sau 1 tháng nâng ngực bằng phương pháp được quảng cáo "nhanh - không phẫu thuật - không đau - không cần nghỉ dưỡng", người phụ nữ phải nhập viện cấp cứu.

Các bác sĩ cảnh báo không tiêm filler để nâng ngực vì biến chứng nguy hiểm, thường gặp - ảnh minh họa : T.N.
Các bác sĩ cảnh báo không tiêm filler để nâng ngực vì biến chứng nguy hiểm, thường gặp - Ảnh: T.N.

Ngày 29/12, TS.BS Nguyễn Hữu Quang - Phó Trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng (Bệnh viện Da liễu Trung ương) - đã cảnh báo về tình trạng tiêm filler nâng ngực.

Đơn vị này đã tiếp nhận bệnh nhân nữ, gần 30 tuổi nhập viện do nhiễm trùng vú phải với các triệu chứng sưng, nóng đỏ đau và biến dạng bầu vú. Trước đó 1 tháng, với mong muốn cải thiện “vòng 1”, người phụ nữ đến một cơ sở không rõ tên để thực hiện tiêm filler HA vào ngực.

Sau tiêm khoảng 2 tuần cô vẫn thấy ngực có u cục cứng. Theo thời gian bầu ngực sưng, nóng, đỏ và đau hơn nhiều. Sau khi thăm khám và thực hiện một số chỉ định cận lâm sàng, bệnh nhân được hội chẩn và chẩn đoán là áp xe vú phải sau tiêm filler.

Bệnh nhân đã được phẫu thuật lấy bỏ tổ chức mô tuyến vú, tổ chức mô mỡ hoại tử và dịch mủ khoảng 150ml hỗn dịch, tổ chức mô hoại tử, đặt dẫn lưu bơm rửa khoang áp xe.

Theo BS Nguyễn Hữu Quang, nhu cầu cải thiện vòng 1 của chị em là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, trước khi thực hiện, người dân cần tìm hiểu thật kỹ về cơ sở, người thực hiện, phương pháp thực hiện và sản phẩm có được cấp phép và có đạt tiêu chuẩn y tế không.

Nâng ngực bằng tiêm filler HA từng được quảng cáo là “nhanh – không phẫu thuật – không đau – không cần nghỉ dưỡng”. Trong thực tế, đây là phương pháp tiềm ẩn rất nhiều biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ Quang phân tích, ngực là vùng mô lớn, nhiều mạch máu, hệ bạch huyết và đặc biệt là cấu trúc mô tuyến vú. Trong khi đó, filler không được thiết kế để tiêm với khối lượng lớn vào vùng này.

Hầu hết filler dùng nâng ngực là sản phẩm trôi nổi, không được cấp phép, là silicone lỏng, filler công nghiệp, chất làm đầy không rõ nguồn gốc.

Hậu quả mang lại là bệnh nhân dễ gặp phải các biến chứng như vón cục, biến dạng ngực; viêm nhiễm – áp xe – hoại tử.

Không chỉ vậy, filler còn có nguy cơ chảy xuống bụng, nách, lưng, gây biến dạng cơ thể nghiêm trọng, rất khó xử lý.

Nguy hiểm hơn, tiêm filler vào vòng 1 có thể gây tắc mạch, hoại tử mô, ảnh hưởng đến tinh mạng. Việc lấy filler ra rất khó, không thể lấy hoàn toàn. Ngay cả khi phẫu thuật cũng không đảm bảo phục hồi như ban đầu.

Do đó, để cải thiện vòng 1, các chuyên gia khuyên sử dụng phẫu thuật đặt túi ngực (đạt chuẩn y khoa), thực hiện tại các bệnh viện được cấp phép và các bác sĩ phẫu thuật tạo hình có chứng chỉ thực hiện.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI