Trả giá đắt vì bơm silicon để làm đẹp “siêu tốc”

26/12/2025 - 06:15

PNO - Bộ Y tế đã cấm tiêm trực tiếp silicon vào các bộ phận của cơ thể. Tuy nhiên, gần đây các bệnh viện gặp không ít trường hợp người bệnh bị tai biến từ chất này.

Do ưa chuộng làm đẹp nhanh, giá rẻ nhiều người đã dùng silicon lỏng để nâng mũi, bơm môi, tạo má đầy đặn… Hậu quả, silicon có thể gây tai biến tại chỗ, hoặc âm thầm phá hủy các mô cơ sau nhiều năm.

Mặt biến dạng sau gần 40 năm tiêm silicon

Cách đây 39 năm, một nữ bệnh nhân (61 tuổi, ở TPHCM) đã dùng silicon lỏng, tiêm trực tiếp để nâng mũi. Khoảng 10 năm nay, sống mũi của bà bị biến dạng, xơ cứng, kèm các đợt sưng đau nhẹ tái đi tái lại, uống thuốc có đỡ nhưng người bệnh cảm thấy rất khó chịu.

Bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn và ê kíp bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM phẫu thuật cho người bệnh

Bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn và ê kíp bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM phẫu thuật cho người bệnh

5 năm gần đây, da vùng sống mũi của bà bị đổi màu xanh, tháp mũi vẹo lệch, sống mũi, vùng trán nổi lên các khối u silicon. Mặt khác, người bệnh bị khiếm khuyết sống mũi ngắn (có thể đây là nguyên nhân khiến bà đi nâng mũi) nên càng mất tự tin. Tình trạng viêm nhiễm ngày càng nhiều, bà đến Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM khám.

Tại đây, các bác sĩ nhận định bà bị biến chứng nhiều năm lại không điều trị khiến cấu trúc mũi bị phá hủy, tháp mũi bị ngấm silicon lỏng, buộc phải phẫu thuật để loại bỏ toàn bộ mô, da hoại tử. Sau đó, bác sĩ đã tái tạo lại sống mũi, kéo dài đầu mũi lấy lại thẩm mỹ tháp mũi. Dùng sụn sườn và mỡ tự thân đưa vào các vùng lõm sau khi loại bỏ silicon lỏng ở vùng tháp mũi… nhằm phục hồi hình dáng mũi cho người bệnh. Sau điều trị, cấu trúc mũi của bệnh nhân ổn định, hình dáng cải thiện, không ghi nhận dấu hiệu tái viêm hay biến chứng muộn.

Theo tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Anh Tuấn - Phó khoa Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM - nâng mũi là một trong những phẫu thuật thẩm mỹ phổ biến nhất hiện nay. Phần lớn đem lại kết quả tốt, tuy nhiên vẫn còn một số người nâng mũi không đúng cách, không đảm bảo an toàn, đến nơi làm đẹp không uy tín nên gặp biến chứng nặng nề.

Trung bình mỗi tháng, khoa tiếp nhận 7-10 bệnh nhân bị biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ mũi. Trong đó, vài trường hợp người bệnh bị nghiện thẩm mỹ, bác sĩ phải vừa điều trị, vừa tư vấn tâm lý cho bệnh nhân, kể cả phối hợp với người nhà để hỗ trợ người bệnh thoát khỏi ám ảnh làm đẹp.

“Do tâm lý muốn làm đẹp nhanh với chi phí thấp, người bệnh đã sử dụng chất làm đầy để tiêm vào vùng mũi. Trong đó, silicon lỏng từng được xem là vật liệu “thần kỳ” vì tính ổn định lâu dài và có kết quả ngay nên rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, thực tế lâm sàng cho thấy đây là chất không thể hòa tan, khó loại bỏ và có tỉ lệ biến chứng cao, nên đã từ lâu không được phép sử dụng trong y khoa hiện đại” - bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn nói.

Nguy hiểm khi dùng silicon lỏng để làm đẹp

Theo bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, silicon lỏng thường gây biến chứng muộn, có thể di chuyển theo thời gian, gây phản ứng viêm mạn tính, hình thành u hạt tại chỗ hoặc lan sang các vùng mô lân cận, biến dạng sống mũi hoặc hoại tử da mũi. Vì vậy, hơn 25 năm nay, Bộ Y tế đã không cho phép silicon lỏng được sử dụng trong thẩm mỹ.

“Dù đã bị cảnh báo và cấm sử dụng, silicon lỏng vẫn âm thầm để lại những hậu quả nặng nề cho nhiều người bởi các cở sở thẩm mỹ không phép. Một khi xảy ra biến chứng sẽ phức tạp, đòi hỏi can thiệp phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ rất khó khăn để khôi phục chức năng và thẩm mỹ cho người bệnh” - bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn nói thêm.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Vi Anh - Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da Bệnh viện Đại học y dược TPHCM - cho biết, làm đẹp có 2 phương pháp xâm lấn và không xâm lấn. Cả 2 phương pháp này đều phải có giới hạn trong khoảng thời gian ngắn chứ không phải là vĩnh viễn. Người làm đẹp cần hiểu rõ dù tiêm chất làm đầy được xem là phương pháp làm đẹp đơn giản, nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện. Bởi vẫn tồn tại các biến chứng nguy hiểm như nhiễm khuẩn, tổn thương mạch máu, cũng như người làm đẹp không dung nạp được chất tiêm.

“Tốt nhất khi có nhu cầu làm đẹp, người dân nên tìm hiểu kỹ về cơ sở mà mình muốn làm đẹp, chứng chỉ hành nghề, hạng mục được cấp phép của bác sĩ sẽ thực hiện làm đẹp cho mình. Cũng như cơ sở vật chất có đầy đủ, đảm bảo điều kiện vô khuẩn, cấp cứu xử trí khi có tai biến. Quan trọng sản phẩm sử dụng tiêm vào trong cơ thể phải được cấp phép… thì mới đồng ý thực hiện để giảm thiểu tai biến” - bác sĩ Vi Anh khuyên.

Nhất là khi sắp đến tết 2026, các cơ sở không uy tín sẽ ra nhiều khuyến mãi, hứa hẹn làm đẹp không xâm lấn, chỉ tiêm chất làm đầy với giá rẻ giúp mọi người sửa tướng, sửa tài, đổi vận mệnh… Nếu không được như ý, xảy ra tai biến, người làm đẹp sẽ dễ rơi vào trầm cảm, chán nản. Thậm chí, đã từng có bệnh nhân bị rối loạn lo âu, mất ngủ, mặc cảm quá mức về ngoại hình.

Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên vội vàng thực hiện nhiều dịch vụ cùng lúc mà cần có lộ trình, được tư vấn kỹ lưỡng từ các bác sĩ có chuyên môn. Chỉ những cơ sở y tế đạt chuẩn và có đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm mới có thể đảm bảo quá trình phẫu thuật diễn ra suôn sẻ và hạn chế tối đa biến chứng.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI