Biển Cửa Lò tả tơi trước mùa du lịch

15/03/2021 - 17:50

PNO - Mùa du lịch cận kề, song nhiều chủ nhà hàng dọc bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) đang thấp thỏm âu lo bởi tuyến kè dọc bãi biển này bị sóng đánh vỡ nát từ nhiều tháng trước vẫn chưa được khắc phục.

Sáng sớm, anh Phương (chủ một nhà hàng dọc bãi biển Cửa Lò, thị xã Cửa Lò) cùng vợ tranh thủ dọn dẹp đất đá đang ngổn ngang trước ki ốt của mình. Theo anh Phương, mưa bão khiến kè biển bị sạt lở là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, việc chậm sửa chữa ảnh hưởng đến phát triển du lịch, kinh doanh buôn bán dọc bãi biển Cửa Lò.

“Thời tiết đã ấm lên. Thông thường, thời điểm này là đã bắt đầu có du khách về tắm biển, vui chơi. Nhưng phần vì dịch, phần vì tuyến kè chưa được sửa chữa nên không có khách lai vãng nào. Nhìn cảnh này khách nào dám xuống tắm, vui chơi nữa chứ” - anh Phương nói.

Bãi biển Cửa Lò ngổn ngang sau 4 tháng tuyền kè biển bị sóng đánh sập
Bãi biển Cửa Lò ngổn ngang sau 4 tháng tuyền kè biển bị sóng đánh sập

Tháng 10/2020, sóng lớn kết hợp với thủy triều dâng cao đã làm hỏng hơn 2km kè biển, đường dạo bộ và hệ thống cây xanh dọc bãi biển Cửa Lò kéo dài từ đảo Lan Châu đến Cửa Hội.

Sóng lớn đã khiến hệ thống “phòng tuyến” bằng bê tông, rọ đá bị vỡ kết cấu. Nhiều đoạn bị sạt lở hàng chục mét, ăn sâu vào đất liền. Móng bê tông, cọc chòi các hộ kinh doanh ven biển cũng bị ảnh hưởng; một số ki ốt bị sạt lở nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Thời điểm này, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng gia cố tạm thời một số điểm bằng bao tải cát nhằm hạn chế tình trạng sụt lún thêm.

Sau hơn 4 tháng, phần lớn bãi biển Cửa Lò vẫn đang ngổn ngang trong những khối bê tông, gạch đá. Một đoạn kè bị sóng đánh vỡ ở khu vực đảo Lan Châu đã bắt đầu được khắc phục bằng cách kè rọ đá.

Mùa du lịch cận kề, nhiều chủ nhà hàng, ki ốt dọc bãi biển Cửa Lò đã bắt đầu thuê thợ về sữa chữa, gia cố lại hàng quán. “Dịch bệnh kinh doanh vốn đã khó khăn. Nay nhìn ngổn ngang thế này nữa thì không biết liệu còn khách không” - chủ một nhà hàng nói.

Nhiều đoạn sạt lở lấn sâu vào ki ốt kinh doanh, ngổn ngang đất đá
Nhiều đoạn sạt lở lấn sâu vào ki ốt kinh doanh, ngổn ngang đất đá

Ông Doãn Văn Lâm - Trưởng ban quản lý dự án thị xã Cửa Lò cho biết, đơn vị này đã lập đề án xin kinh phí, dự tính trên 30 tỷ đồng trình UBND tỉnh Nghệ An để làm lại hệ thống kè biển. Tuy nhiên hiện đề án này hiện vẫn chưa được phê duyệt nên chưa thể thực hiện.

“Hiện tại tuyến bờ kè đã bắt đầu được khắc phục tạm thời bằng rọ đá để phục vụ cho mùa du lịch. Kinh phí được kêu gọi xã hội hóa, dự kiến cuối tháng 3 sẽ hoàn thành” - ông Lâm nói.

Ông Võ Văn Thọ - Trưởng phòng Văn hóa thông tin thị xã Cửa Lò cho biết, năm 2019, Cửa Lò đã đón gần 3 triệu lượt người, doanh thu khoảng 3.000 tỷ đồng. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên số lượng du khách về Cửa Lò giảm một nửa. Năm nay, Cửa Lò đặt mục tiêu đón 3 triệu du khách.

Phủ bạt chống sạt lở
Phủ bạt chống sạt lở
Một số ki ốt kinh doanh bị sạt lở, lộ cả phần móng
Một số ki ốt kinh doanh bị sạt lở, lộ cả phần móng
Một số khác chờ đổ sập
Một  ki ốt số khác chờ đổ sập
Bậc tam cấp lên xuống bãi biển được chắp vá tạm thời
Bậc tam cấp lên xuống bãi biển được chắp vá tạm thời
Nhiều chủ nhà hàng dọc bãi biển thuê thợ sửa sang quán sá trước mùa du lịch
Nhiều chủ nhà hàng dọc bãi biển thuê thợ sửa sang quán xá trước mùa du lịch
Tuyến kè được gia cố tạm bằng đá hộc trong khi chờ dự án
Tuyến kè được gia cố tạm bằng đá hộc để phục vụ mùa du lịch trong khi chờ dự án

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI