Sóng lớn chưa từng có, đánh tan hoang bãi biển Cửa Lò

02/11/2020 - 14:30

PNO - Bão không trực tiếp đổ bộ, song nước biển dâng cao, sóng lớn đánh dồn dập đã khiến bờ kè, đường dạo bộ, quảng trường dọc bãi biển Cửa Lò nứt toác, đổ sập.

 

Clip biển Cửa Lò tan hoang dù bão không đổ bộ

Kiểm tra lại đoạn bờ kè đã vỡ vụn, sụt lún lấn sâu vào sát mép ki ốt kinh doanh của mình, ông Nguyễn Xuân Vinh (trú tại phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) nói: “Mấy chục năm kinh doanh ở đây, chưa bao giờ tôi thấy sóng dữ ập vào biển Cửa Lò như vậy”.

Nhiều ngày qua, ông Vinh cùng hàng trăm người kinh doanh dọc bãi biển Cửa Lò cùng lực lượng chức năng đã nỗ lực dùng bao cát cứu bờ biển song bất thành. Hàng trăm bao cát đã được đắp vào chỗ hổng nhưng chẳng thể chống đỡ được những đợt sóng lớn.

Bờ kè dọc bãi biển Cửa Lò bị cuốn trôi, đổ sập
Bờ kè dọc bãi biển Cửa Lò bị cuốn trôi, đổ sập.

Sáng 2/11, sóng biển Cửa Lò dịu êm, song những công trình, cây cối dọc bãi biển này lại ngổn ngang. Theo người dân địa phương, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 7 và số 9 vừa qua đã khiến tuyến kè chắn sóng bờ biển và kè đường đi bộ bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng.

Theo quan sát, tuyến kè chắn sóng bờ biển Cửa Lò được xây đá hộc đã bị xói lở, hư hỏng nặng khoảng 2,5km; kè đường đi bộ chắn sóng bị hư hỏng và sụt lún khoảng 300m; kè chân biển bị xói lở khoảng 500m.

Những đợt sóng cao ập vào cũng đã khiến tuyến đường đi dạo bộ bị hư hỏng và sụt lún, sập hàng trăm mét. Tại quảng trường Bình Minh, những khối bê tông lớn nằm ngổn ngang, vỡ toác, gạch lát bong tróc.

Cách đó không xa, hàng chục cây thông, cây bàng dọc tuyến đường dạo bộ cũng bị sóng xô ngã, bật gốc. 

Những khối bê tông lớn bị xé toác
Những khối bê tông lớn bị sóng biển xé toác.

Theo ông Vinh, có thể do móng của bờ kè quá nông nên khi sóng lớn đánh vào chân kè làm xói hết đất cát, dẫn đến đổ sập. “Năm nay con nước lớn, sóng mạnh đánh cả ngày. Nếu có gió lớn nữa thì chắc hàng quán cũng sập hết rồi” - ông Vinh nói.

Ông Võ Văn Hùng - Phó chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, mặc dù bão không đổ bộ trực tiếp song mưa lớn, mực nước biển dâng cao hơn 2m, sóng lớn đã khiến các công trình ven biển bị hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại trên 20 tỷ đồng.

“Chưa bao giờ chúng tôi ghi nhận có sóng lớn như thế này. Khi sóng lớn đánh sập bờ kè, hàng trăm người đã được huy động tham gia vá lại bằng bờ kè bao cát tránh sạt lở vùi lấp vào hàng quán người dân” - ông Hùng nói và cho biết hiện UBND thị xã Cửa Lò đang khảo sát phương án trình UBND tỉnh Nghệ An để sớm khắc phục hậu quả, chuẩn bị cho mùa du lịch biển 2021.

Bậc lên xuống bãi biển bị cuốn trôi
Bậc lên xuống bãi biển bị cuốn trôi.
Hàng trăm mét bờ kè đường bị bộ bị sóng đánh vỡ
Hàng trăm mét bờ kè đường bị bộ bị sóng đánh vỡ.
Nhiều đoạn kè nứt toác, tách ra khỏi tuyến đường đi bộ
Nhiều đoạn kè nứt toác, tách ra khỏi tuyến đường đi bộ.
Nhiều đoạn đường đi bộ dọc bãi biển bị khoét sâu cả mét
Nhiều đoạn đường đi bộ dọc bãi biển bị khoét sâu cả mét.
Người dân cùng lực lượng chức năng vá tạm bờ kè bằng bao cát
Người dân cùng lực lượng chức năng vá tạm bờ kè bằng bao cát.
Đá trôi dạt, nằm ngổn ngang trên bãi biển
Đá trôi dạt, nằm ngổn ngang trên bãi biển.
Cây bật gốc, nằm ngổn ngang trên bãi biển
Cây bật gốc, nằm ngổn ngang trên bãi biển.
Công nhân môi trường tất bật dọn dẹp rác sau mưa lũ
Công nhân môi trường tất bật dọn dẹp rác sau mưa lũ.
Chứng kiến nhiều trận bão lớn, song người dân Cửa Lò cho hay chưa bao giờ thấy sóng biển lớn như vậy
Chứng kiến nhiều trận bão lớn, song người dân Cửa Lò cho hay chưa bao giờ thấy sóng biển lớn như vậy.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI