Bị phát hiện sử dụng bằng giả, "bác sĩ" 24 tuổi "lặn mất tăm"

28/10/2016 - 15:18

PNO - Sau khi bị bệnh viện xác minh là đang sử dụng văn bằng giả, "bác sĩ" Thủ (Vĩnh Thạnh, Bình Định) đã biến mất cho đến nay.

Ngày 28/10, trao đổi với PV Phụ nữ TP.HCM, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế Bình Định xác nhận thông tin trên.

Ông Hùng cho biết: "Trường hợp Nguyễn Văn Thủ, quê Vĩnh Thạnh, có dùng văn bằng giả của Trường Đại học Y dược TP.HCM tốt nghiệp loại giỏi. Mới được ký hợp đồng thử việc 1 tháng (từ ngày 1-7 đến 31-8-2016) từ Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Phong ở huyện Tây Sơn chứ chưa có quyết định tuyển dụng của Sở Y tế Bình Định".

"Người dân địa phương thấy trường hợp của Nguyễn Văn Thủ là không có học hành gì mà lại có văn bằng bác sĩ nên truyền miệng nghi ngờ. Nghe được thông tin, bác sĩ Dương Văn Hóa - Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Phong đã ngay lập tức có văn bản đến Trường  Đại học Y dược TP.HCM xác minh thông tin trên. Qua đó, kết quả nhận được là Nguyễn Văn Thủ không được phía trường cấp văn bằng chính quy loại giỏi", ông Hùng cho biết thêm.

"Sau khi bị "đánh động" Nguyễn Văn Thủ đã "lặn mất tăm" kể từ đó đến nay. Phía Sở Y tế Bình Định sẽ phát hành văn bản thông báo 63 tỉnh thành về trường hợp sử dụng văn bằng giả của Nguyễn Văn Thủ để tránh trường hợp người này tiếp tục đi lừa chỗ khác", ông Hùng khẳng định thêm.

Bi phat hien su dung bang gia,
Bản sao văn bằng tốt nghiệp bác sĩ đa khoa của Nguyễn Văn Thủ được cho là giả mạo (Ảnh: Cand)

Được biết, ngày 27-10, bác sĩ Dương Văn Hóa – Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Phong ở huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết, gần hai tháng trôi qua, ông Nguyễn Văn Thủ, 24 tuổi, trú ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) chưa trở lại bệnh viện để giải quyết một số thủ tục hành chính sau khi tự ý bỏ việc vì bị phát hiện sử dụng văn bằng bác sĩ đa khoa giả mạo.

Tháng 6-2016, Nguyễn Văn Thủ nộp hồ sơ xin việc làm, kèm theo bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp bác sĩ đa khoa hệ chính quy loại giỏi. Văn bằng này có số hiệu 0084108, vào sổ cấp bằng số 1026/ĐH16, do Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược TP.HCM cấp ngày 27-5-2016.

Theo đó, ngày 30-6-2016, Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Phong ký kết hợp đồng thử việc đối với bác sĩ Nguyễn Văn Thủ từ ngày 1-7 đến 31-8-2016 và phân công nhiệm vụ tại khoa truyền nhiễm.

Ngay sau đó, một số viên chức bệnh viện phát hiện dấu hiệu bất thường, vì thời điểm này Trường đại học y dược TP Hồ Chí Minh chưa tổng kết khóa học, nên chưa cấp bằng tốt nghiệp.

Để làm rõ sự thật, cuối tháng 8-2016, Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Phong gửi văn bản xác minh và nhận được phản hồi từ Trường đại học y dược TP Hồ Chí Minh cho biết, không cấp văn bằng tốt nghiệp bác sĩ đa khoa mang số hiệu, số vào sổ nêu trên cho Nguyễn Văn Thủ. Đến lúc đó, “bác sĩ” Thủ đã “lặn mất tăm" cho đến nay.

Thái Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI