Bị ong vò vẽ đốt, bé trai tổn thương gan

19/08/2013 - 19:18

PNO - PN - Ngày 18/8, Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 2 TP.HCM cho biết, BV này đang điều trị cho bé trai Ng.V.Tr. (ba tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) bị ong đốt 20 mũi. Trước đó, bé Tr. nhập viện tại BV địa phương, được các bác sĩ sơ cứu và chuyển...

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng phần da bên ngoài ở cánh tay phải - nơi vết ong chích - có dấu hiệu hoại tử. Sau khi tiến hành xét nghiệm, các bác sĩ cho biết, bệnh nhi đã tổn thương gan.

Theo các bác sĩ, ngay khi bị ong chích, trẻ có thể bị sốc phản vệ (khó thở, vết chích phù lên như sốc thuốc) và dễ tử vong nếu không nhập viện, can thiệp kịp. Nếu nồng độ độc chất quá nhiều so với khả năng chịu đựng, đào thải của cơ thể thì người bệnh dễ bị tổn thương gan, hủy cơ, tán huyết, suy thận, nhiễm trùng...

 Thanh Toàn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI