Bị đưa đi cách ly tập trung không rõ lý do?

23/06/2021 - 06:48

PNO - Ông Đ.M.T., sinh năm 1973, nhà ở quận 1, TPHCM phản ánh với Báo Phụ Nữ TPHCM việc ông bị đưa đi cách ly tập trung không rõ lý do.

Cụ thể là vào tối 26/5, ông có đặt phòng tại tầng 10 khách sạn Sheraton (88 Đồng Khởi, quận 1, TPHCM) để tạm trú một đêm. Đến sáng ngày 27/5, khách sạn Sheraton tạm bị phong tỏa vì COVID-19 nên ông bị kẹt lại tại đây đến tối ngày 30/5. Sau đó, khách sạn Sheraton thông báo ông thuộc trường hợp phải cách ly tập trung 21 ngày. 

Tuy nhiên, theo danh sách 44 điểm cần giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) thông báo vào ngày 28/5 thì tầng 10, khách sạn Sheraton không thuộc điểm phải cách ly tập trung. Vả lại, khi đưa ông đi cách ly, cũng không ai thông báo hoặc giải thích với ông điều gì. 

Vấn đề ông T. nêu được lãnh đạo Trung tâm Y tế quận 1 cho biết, từ 26-29/5, có ba trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện tại khách sạn Sheraton, trong đó có một khách đang lưu trú. Vì vậy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Q.1 quyết định nâng cấp cách ly toàn bộ người bị phong tỏa trong khách sạn, từ dạng cách ly tại nhà lên thành F1 phải cách ly tập trung 21 ngày tính từ ngày 30/5/2021.

Theo đó, khách sạn Sheraton đã có thông báo để toàn bộ khách lưu trú, khách đến chơi và nhân viên khách sạn tuân thủ quy định di chuyển sang các khách sạn cách ly vào ngày 30/5/2021. Tính đến ngày 14/6, đã có 12 ca mắc COVID-19 liên quan đến chuỗi lây nhiễm bên trong khách sạn Sheraton. 

Trung tâm Y tế quận 1 cho rằng, do tình hình dịch bệnh diễn tiến quá nhanh và phức tạp tại khách sạn Sheraton, trong khi Trung tâm Y tế quận 1 và Trạm Y tế phường Bến Nghé quá bận rộn với việc giải quyết nhiều ổ dịch khác nên đã thiếu sót không giải thích rõ ràng với ông T. Trung tâm Y tế quận 1 sẽ rút kinh nghiệm về việc này. 

Hiếu Nguyễn 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI