Bị cáo đang bỏ trốn Nguyễn Thị Thanh Nhàn lãnh 30 năm tù

04/01/2023 - 13:56

PNO - Ngày 4/1, TAND TP Hà Nội tuyên án 36 bị cáo trong vụ hối lộ và vi phạm đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Đồng Nai và Công ty AIC.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái lần lượt bị tuyên 11 và 9 năm tù, cùng về tội nhận hối lộ.

Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn (đang bỏ trốn) bị phạt 14 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 16 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hình phạt là 30 năm tù, mức án cao nhất cho hình phạt tù có thời hạn.

Bị cáo Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc BV đa khoa tỉnh Đồng Nai, bị tuyên 9 năm tù về tội nhận hối lộ và 10 năm tù tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp 19 năm.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Theo bản án, với cương vị Chủ tịch AIC, bà Nhàn có vai trò chủ mưu cầm đầu, sau khi phạm tội đã bỏ trốn, gây khó khăn cho công tác điều tra, xét xử.

Ông Thành và ông Thái mỗi người nhận 14,5 tỉ đồng của bà Nhàn để tác động đến cấp dưới, ban ngành và Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai giúp AIC trúng 16 gói thầu, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước. Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét việc 2 cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tuổi đã cao, đã ăn năn hối cải, chủ động làm đơn tố giác tội phạm và nộp lại toàn bộ tiền hưởng lợi.

Tương tự, ở vai trò giám đốc BV, đại diện chủ đầu tư, bị cáo Vũ nhiều lần nhận hối lộ của AIC với tổng số tiền 14,8 tỉ đồng. Bị cáo phạm tội nhiều lần song được xem là chịu một phần sức ép của Bí thư và Chủ tịch Đồng Nai.

Căn cứ tình hình phạm tội, vai trò của các bị cáo trong vụ án, tòa tuyên bà Nhàn phải nộp số tiền khắc phục 103 tỉ đồng. Công ty AIC, bị cáo Trần Mạnh Hà (Phó tổng giám đốc Công ty AIC, đã bỏ trốn) và bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC) mỗi cá nhân, đơn vị phải nộp 15 tỉ đồng.

Trong 8 bị cáo vắng mặt do đang bỏ trốn, HĐXX cho rằng chỉ có Nguyễn Đăng Thuyết (cựu Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội) có gửi đơn từ Mỹ, xin xét xử vắng mặt và chấp nhận mọi phán quyết của tòa. 7 bị cáo còn lại, tòa coi đã "tự từ bỏ quyền bào chữa".

Thanh Danh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI