Bị bắt vì mở quán cà phê làm tụ điểm sát phạt đỏ đen

12/01/2016 - 07:43

PNO - Hoàng mở quán cà phê, sau đó mời gọi các con bạc đến sát phạt để thu tiền xâu 10 ngàn đồng/ván.

Ngày 11/1, Công an quận Thủ Đức (TP HCM) ra quyết định tạm giam 7 đối tượng để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 9/1, các trinh sát của công an quận Thủ Đức đã bất ngờ ập vào quán cà phê Sao Mai (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) do Hoàng Văn Hoàn (SN 1979) làm chủ để kiểm tra.

Tại đây các trinh sát đã bắt quả tang nhóm Lê Văn Kiên (SN 1981), Hồ Trọng Tuyển (SN 1978, cùng ngụ tỉnh Bình Dương), Nguyễn Trọng Lân (SN 1976), Phạm Ngọc Toàn (SN 1987), Đỗ Văn Cường (SN 1986), Bùi Đinh Trung (SN 1969), cùng ngụ quận Thủ Đức, đang đánh bạc sát phạt nhau. Cơ quan công an tạm giữ tang vật là hơn 31 triệu đồng tiền mặt.

Bi bat vi mo quan ca phe lam tu diem sat phat do den
Công an lấy lời khai các đối tượng

Làm việc với cơ quan công an, Hoàng khai nhận, do nắm bắt được nhu cầu nhiều người mê cờ bạc trong dịp tết nên Hoàng đã mở quán làm tụ điểm cho khách sát phạt. Tại mỗi sới bạc Hoàng thu tiền xâu 10 nghìn đồng/1 ván. Tuy nhiên, quán của Hoàng mới đi vào hoạt động thì đã bị các trinh sát phát hiện bắt giữ.

Bi bat vi mo quan ca phe lam tu diem sat phat do den
Một số đối tượng bị bắt quả tang khi đang đánh bạc.

Theo một cán bộ công an quận Thủ Đức, vào dịp tết nhiều đối tượng ham mê cờ bạc hay tụ tập để sát phạt đỏ đen nên sắp tới lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra trên địa bàn mình. Nếu phát hiện tụ điểm nào tổ chức hoạt động đánh bạc trái phép thì sẽ kiên quyết triệt phá, xử lý nghiêm.

Vinh Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI