Ca nhiễm SARS-CoV-2 cuối cùng xuất viện, Bệnh viện Điều trị COVID-19 Cần Giờ không còn người cách ly

18/04/2020 - 10:35

PNO - Sáng 18/4, Bệnh viện Điều trị COVID-19 (huyện Cần Giờ, TPHCM) cho biết, ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 97 đã khỏi bệnh và được xuất viện, tạm thời tại đây không còn bệnh nhân.

Bệnh viện Điều trị COVID-19 tại huyện Cần Giờ, TPHCM đã hết bệnh nhân.
Bệnh viện Điều trị COVID-19 tại huyện Cần Giờ, TPHCM đã hết bệnh nhân.

Theo đó, ca mắc COVID-19 thứ 97 là nam, 34 tuổi, quốc tịch Anh, trú tại quận 4, TPHCM, làm giáo viên ngoại ngữ tại Việt Nam. Bệnh nhân ở Malaysia trong 2 tuần trước khi về Việt Nam.

Ngày 13/3/2020, bệnh nhân từ Penang, Malaysia lên chuyến bay của Hãng hàng không AirAsia số hiệu AK1502 (không nhớ số, hàng ghế) tới Sân bay Tân Sơn Nhất. Ngày 14/3/2020, bệnh nhân có đến quán bar Buddha (nơi bệnh nhân thứ 91 cũng đến đây trong cùng ngày).

Đến ngày 20/3/2020, biết thông tin về ca thứ 91, bệnh nhân này tới Phòng khám Đa khoa FV Sài Gòn (quận 1) để khai báo tiền sử dịch tễ. Tiếp đó, bệnh nhân được chuyến đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. 

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM xét nghiệm cho kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 21/3/2020.

Sau đó, mẫu bệnh phẩm này được Viện Pasteur TPHCM kết luận dương tính với virus. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Điều trị COVID-19 tại huyện Cần Giờ, TPHCM chữa trị.

Ngày 18/4, bệnh nhân hết ho, sốt, các chỉ số đã ổn định, được xét nghiệm COVID-19 cho kết quả 3 lần âm tính vào các ngày 15, 16, 17/4. Bệnh viện khẳng định ca mắc COVID-19 thứ 97 đã khỏi bệnh, được xuất viện.

Theo Bệnh viện Điều trị COVID-19, ca thứ 97 cũng là trường hợp cuối cùng nhiễm SARS-CoV-2 được chữa trị tại đây. Tạm thời bệnh viện đã hết bệnh nhân và người cách ly.

Tính đến hôm nay, 18/4, Bệnh viện Điều trị COVID-19 có tổng cộng 16 người mắc bệnh đã được chữa khỏi, 125 người nghi nhiễm cách ly. Tuy hiện tại bệnh viện đã hết người bệnh và các trường hợp cách ly, nhưng các y, bác sĩ vẫn duy trì hoạt động, luôn sẵn sàng cho mọi tình huống điều trị, phòng chống COVID-19.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI