Bệnh “lạ” ở làng Rêu: “Hút... hết máu, không tìm ra bệnh”

06/03/2013 - 20:16

PNO - PN - Thêm một ca bệnh “lạ” được phát hiện ở làng Rêu, xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi là bà Phạm Thị Soi (sinh năm 1938), nâng tổng số người bị bệnh này tại làng Rêu lên năm người, tính từ ngày 28/2.

Ông Phạm Phương Anh, Trưởng phòng Y tế huyện Ba Tơ cho biết: “Các trường hợp trên bị bệnh đã nhiều ngày nhưng không khai báo”. Theo ông Phạm Văn Bút, Chủ tịch UBND xã Ba Điền, ông biết được thông tin này là do người dân tình cờ nói ra. Ông Bút kể: “Bà con lo lắng, đi khám lần này không biết có hút máu xét nghiệm không? Nếu có thì không đi. Họ sợ bị... hút hết máu mà không tìm ra bệnh, vì từ năm ngoái đến nay lấy máu xét nghiệm nhiều lần rồi”. Ông Đinh Văn Nho, Bí thư Huyện ủy Ba Tơ nói: “Hút... hết máu vẫn không tìm ra bệnh. Nghe Bộ Y tế nói đã khống chế thành công, chúng tôi mừng lắm, nay thì mừng hụt rồi”. Theo ông Bút, bà con bắt đầu lo sợ, cứ hỏi nhau là đi lại nhiều có bị lây bệnh không. Trong năm người mắc bệnh, thì có hai trường hợp tái phát là bà Phạm Thị Ngắp và Phạm Thị Soi. Bà Soi có con gái là Phạm Thị Ân, 21 tuổi, chết vì bệnh “lạ” vào tháng 7/2012.

Benh “la” o lang Reu: “Hut... het mau, khong tim ra benh”

Bà Phạm Thị Soi bị tái phát bệnh “lạ”

Ông Lê Hàn Phong, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ nói: “Chúng tôi rất lo lắng và thật sự lúng túng, bởi bệnh đã tái phát, khiến người dân hoảng hốt. Từ 2009 đến nay, cứ cuối năm và đầu năm là xuất hiện bệnh. Chúng tôi kiến nghị Bộ Y tế nhanh chóng tìm nguyên nhân gây bệnh. Gạo cấp mới trong dân đã hết, nay cấp trên phải có kế hoạch cấp thêm cho bà con. Năm ngoái Bộ NN-PTNT có kế hoạch tìm nguồn nước sạch với dự án 10 tỷ cho Ba Điền, nhưng đến nay vẫn chưa tiến hành; đoạn đường từ xã ra đường lộ dài 15km đã xuống cấp nghiêm trọng, rất khó khăn cho di chuyển người bệnh nhưng không có tiền làm mới. Chúng tôi bây giờ chỉ biết thực hiện các biện pháp bao vây dịch như khuyến cáo lâu nay của Bộ Y tế thôi”.

Sáng ngày 5/3, đoàn công tác của Bệnh viện Da liễu Trung ương và Sở Y tế Quảng Ngãi đã thăm khám và kiểm tra bốn bệnh nhân mắc bệnh “lạ” tại Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ.

Tại Trung tâm Y tế Ba Tơ, có ba trường hợp trong một gia đình là anh Phạm Văn Uôn, vợ là Phạm Thị Bình và con Phạm Văn Toán (ngụ xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ) bị lở loét chân tay đã một tháng nay, đang được điều trị.

Trung Việt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI